Cộng hòa Czech tịch thu hàng ngàn lít rượu độc

17/10/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Các thanh tra viên ngành y tế ở CH Czech ngày 16.10 cho biết họ đã tịch thu hàng ngàn lít rượu giả có chứa chất hóa học độc hại methanol.

Các thanh tra viên đã tịch thu 3.300 lít rượu có chứa methanol, bao gồm 7.600 chai rượu Tuzemak, một thương hiệu rượu nổi tiếng ở Czech, tin tức từ AFP.

Các loại rượu bị tịch thu có chứa một hỗn hợp hóa chất độc hại (bao gồm methanol) đã được đóng chai và sẵn sàng tung ra thị trường, theo các thanh tra viên.

Các thanh tra viên cho biết thêm: “Số lượng rượu giả này có thể giết chết hàng ngàn người”.

Tháng 9 - 10.2012, 28 người Czech đã thiệt mạng sau khi uống rượu độc có chứa methanol, theo AFP.

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm có liên quan đến vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng này.

Chính phủ Czech cũng đã áp đặt lệnh cấm bán rượu được sản xuất trước ngày 1.1.2012 và có nồng độ cồn trên 20%. Tuy nhiên, sau đó, lệnh này được hủy bỏ.

Phúc Duy

>> Iraq mua 28 chiến đấu cơ của CH Czech
>> Tổng thống Czech bị bắn đạn cao su
>> Rượu độc giết chết 25 người ở Czech và Ba Lan
>> Czech cấm bán rượu có độ cồn trên 20 %
>> Học sinh gốc Việt giỏi toán nhất CH Czech
>> Ngộ độc rượu giả, 19 người chết
>> 19 người chết vì ngộ độc rượu tại CH Czech
>> Gần 170 người chết do ngộ độc rượu ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.