Công nghệ giúp con người vượt qua năm 2020 ra sao?

Nhật Uyên
Nhật Uyên
02/01/2021 22:37 GMT+7

Đại dịch virus corona đã khiến thế giới phụ thuộc hơn vào công nghệ . Từ robot phục vụ cho đến sử dụng trí tuệ nhân tạo để không cảm thấy cô đơn. Video dưới đây sẽ cho thấy công nghệ đã giúp chúng ta ổn định với sự bình thường mới mẻ như thế nào.

1. Robot "cách mạng hóa" dịch vụ ăn uống
Robot được lập trình sẽ tự động di chuyển mang khay phục vụ đồ ăn, thức uống đến từng bàn.
Các thực khách dường như rất thích thú với hình thức phục vụ mới này.
Một số khu ăn uống sử dụng robot để đặt đồ ăn lên băng chuyền, và thực khách sẽ tự phục vụ.
2. Máy bay không người lái thu hẹp giãn cách xã hội
Bà Fidelma Gleeson, dân cư khu Moneygall, Ireland rất thích thú với dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái
“[Máy bay không người lái] vô cùng cần thiết đối với tôi. Tôi đã 70 tuổi rồi, và tôi phải sử dụng rất nhiều thuốc men. Còn việc mua tạp hóa, hoàn toàn tuyệt vời khi mọi thứ được giao bằng máy bay không người lái.”
3. Điện tử tiêu dùng tăng mạnh
Trong năm 2020 vừa qua, nhu cầu mua sắm đồ điện tử tăng nhanh khiến các hãng công nghệ phải chạy đua và cho ra đời những sản phẩm vượt trội.
Một số sản phẩm nổi bật có thể kể đến như: Điện thoại Samsung màn hình gập, TV LG màn hình cuộn và TV LG màn hình trong suốt.

TV LG màn hình cuộn với mức giá khoảng 87.000 USD.

Chụp màn hình appletldposts.com

4. Cuộc đua sản xuất xe tự động tăng nhanh
Công nghệ xe tự lái đang phát triển nhanh tại một số nơi trên thế giới.
Công nghệ này hiện đang được thử nghiệm tại Anh và Mỹ, và đây hứa hẹn sẽ là một sản phẩm công nghệ đáng mong đợi bởi tính tiện ích và sự phát triển của nó.
5. Trí tuệ nhân tạo giúp giảm bớt sự cô đơn
PORTL là máy tạo ảnh ba chiều đột phá được phát triển bởi một công ty công nghệ tại Mỹ.
Ông David Nussbaum, nhà sáng lập và giám đốc điều hành Portl, chia sẻ: “Thay vì ứng dụng tuyệt vời như Skype hoặc Facetime, tôi biết chúng ta luôn luôn sử dụng những ứng dụng đó, nhưng nếu bạn có thể đứng trước mặt người thân của bạn, và nhìn vào mắt họ và dáng người thực của họ thì sao?” 
Robot Zora được chế tạo bởi công ty Zorabots có trụ sở tại Bỉ.
Nó có nhiệm vụ hỗ trợ các nhân viên y tế, đặc biệt là tạo tình cảm thân thuộc, gắn kết giữa người già - những người thường xuyên rơi vào trạng thái cô đơn - và gia đình của họ.
Robot Zora: “Tôi rất vui vì tôi sẽ sử dụng tính năng chăm sóc khiêm tốn này để giúp bạn không cảm thấy cô đơn.”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.