500 triệu thiết bị đang chạy Windows 10

12/05/2017 08:29 GMT+7

Tại hội nghị Build 2017 đang diễn ra, Microsoft vừa ra thông báo đã có 500 triệu thiết bị đang chạy Windows 10, tăng 100 triệu thiết bị so với con số mà hãng công bố cách đây 8 tháng.

Theo The Verge, khi ra mắt Windows 10 vào tháng 7.2015, Microsoft đặt mục tiêu đạt 1 tỉ thiết bị chạy hệ điều hành này vào năm 2018. Mục tiêu táo bạo này đã được Microsoft sửa đổi vào tháng 7.2016 khi công ty thừa nhận sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để có thể đạt được con số này.
Điều này ngày càng được thể hiện trong thông báo mới nhất, bởi Microsoft đã phải mất gần 2 năm để đi được nửa mục tiêu đặt ra. Sự tăng trưởng đã bị đình trệ kể từ khi Microsoft ngưng chương trình nâng cấp Windows 10 miễn phí cũng như bỏ qua việc nâng cấp Windows 10 cho nhiều điện thoại Windows 8.1. Bên cạnh đó, việc thất bại trong thị trường điện thoại cũng là nguyên nhân khiến kế hoạch của Microsoft không đi theo những gì mà công ty kỳ vọng.
Dẫn nguồn tin thân thuộc với Microsoft, The Verge cho biết công ty này đang nhắm mục tiêu đạt 550 triệu thiết bị Windows 10 vào cuối tháng 6 trước khi đạt 575 triệu thiết bị vào cuối tháng 9. Nguồn tin cũng nói thêm rằng con số 500 triệu thiết bị vừa thông báo đã đi theo đúng với những kế hoạch sửa đổi của công ty.
Mục tiêu sắp tới của Microsoft là thu hút các nhà phát triển tạo ra nhiều hơn ứng dụng Universal cho Windows 10, đồng thời thuyết phục họ chuyển các ứng dụng máy tính để bàn hiện có vào Windows Store.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.