Apple: 4G là tốc độ chứ không phải công nghệ

21/04/2012 14:01 GMT+7

(TNO) Apple quyết tâm bảo vệ quan điểm hãng này không đánh lừa khách hàng về khả năng 4G của mẫu máy tính bảng iPad mới như cáo buộc từ Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng Úc (ACCC). Thay vào đó, Apple cho rằng 4G là ý niệm về tốc độ chứ không phải công nghệ.

(TNO) Apple quyết tâm bảo vệ quan điểm hãng này không đánh lừa khách hàng về khả năng 4G của mẫu máy tính bảng iPad mới như cáo buộc từ Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng Úc (ACCC). Thay vào đó, Apple cho rằng 4G là ý niệm về tốc độ chứ không phải công nghệ.

Theo tường thuật của tờ The Australian, trong hồ sơ gửi đến tòa án liên bang tại Úc trong tuần này, Apple phủ nhận mọi cáo buộc từ phía ACCC khi cho rằng hãng đã có hành vi lừa dối trong việc tiếp thị, quảng cáo mẫu iPad mới.

Cụ thể, ACCC cáo buộc Apple đã khiến khách hàng Úc nhầm tưởng mẫu iPad 4G có khả năng tương thích với mạng LTE hay WiMAX được cung cấp bởi các nhà mạng tại nước này.

Thay vào đó, Apple cho rằng 4G là một khái niệm về tốc độ chứ không phải là "một lời hứa đã được cố định". Nói cho đơn giản hơn, theo lời Apple, từ 4G được đề cập trong phiên bản iPad thế hệ thứ 3 không phải là công nghệ.

Theo bản tin trên Slashgear hôm 20.4, Apple được cho là đã áp dụng những lý lẽ từng được hai nhà mạng AT&T và T-Mobile (Mỹ) đưa ra trước đây xoay quanh 4G.

Khi đó, hai hãng này khuyến nghị từ 4G dường như thích hợp hơn để đề cập đến tốc độ, thay vì công nghệ.

An Huy

>> Apple từ chối đổi tên iPad LTE tại Úc
>> Apple "thối tiền" cho khách hàng mua iPad mới tại Úc
>> iPad mới "gặp hạn" tại Anh
>> Apple bị nghi "làm giá" sách điện tử tại Úc
>> Apple bác bỏ cáo buộc “làm giá" sách điện tử
>> Làm giá sách điện tử, Apple bị sờ gáy
>> Instagram: 18 tháng xông trận và kỳ tích 1 tỉ USD
>> Facebook chi 1 tỉ USD mua Instagram
>> Intel và mục tiêu 75 ultrabook trong năm 2012
>> Facebook mua TagTile?
>> Apple quyết theo đuổi vụ kiện làm giá sách điện tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.