Apple mất 452 tỉ USD giá trị thị trường

Thu Thảo
Thu Thảo
04/01/2019 22:01 GMT+7

Chỉ trong ba tháng, Apple mất 452 tỉ USD vốn hóa khi cổ phiếu liên tiếp lao dốc.

Theo CNBC, cổ phiếu Apple đã giảm 39,1% kể từ ngày 3.10.2018, thời điểm giá cổ phiêu đạt mốc cao nhất trong 52 tuần là 233,47 USD/cổ phiếu. Hiện giá trị thị trường Apple chỉ còn 674 tỉ USD. 452 tỉ USD bị “thổi bay” của Apple lớn hơn vốn hóa của 496 doanh nghiệp thuộc chỉ số chuẩn S&P 500 của Mỹ, trong số này có hãng mạng xã hội Facebook và ngân hàng JP Morgan.
452 tỉ USD là con số rất lớn. Microsoft, Amazon, Alphabet và Berkshire Hathaway là bốn công ty duy nhất trong chỉ số S&P 500 có vốn hóa vượt mốc này. Con số này cũng lớn gấp đôi quy mô ngân hàng Wells Fargo, lớn gấp ba lần vốn hóa chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's và gấp 10 lần giá trị nhà thầu quốc phòng Mỹ Raytheon.
Tối 2.1 (giờ Việt Nam), Apple thông báo hạ dự báo kết quả kinh doanh quý đầu năm nay từ 89-93 tỉ USD xuống còn 84 tỉ USD. Phố Wall lập tức phản ứng. Cổ phiếu Apple rớt ngay 8%, có lúc rớt đến 10% trong ngày giao dịch 3.1. Kết ngày, cổ phiếu hãng có giá 142,19 USD.
Giới phân tích cho rằng thông báo này là đợt trượt kỳ vọng lớn nhất của Apple trong nhiều năm, và doanh nghiệp “đặt ra nhiều câu hỏi hơn câu trả lời”. Hàng loạt ngân hàng, doanh nghiệp hạ mục tiêu giá cổ phiếu Apple và đưa ra nhận định khá tiêu cực.
Đơn cử, ngân hàng Bank of America Merrill Lynch giảm mục tiêu giá cổ phiếu Apple từ 220 USD xuống 195 USD, ngân hàng Goldman Sachs hạ mục tiêu từ 182 USD xuống 140 USD còn hãng Jefferies hạ từ 225 USD xuống 160 USD. Hãng Macquarie hạ xếp hạng Apple từ “mua” xuống “trung bình”, tức không còn đề xuất mua cổ phiếu hãng "táo khuyết".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.