Apple, Microsoft âm thầm mua tên miền 'người lớn'

25/03/2015 20:22 GMT+7

(TNO) Apple và Microsoft được cho là đã âm thầm mua trước một số tên miền 'người lớn' có phần mở rộng như .adult, .sucks, .porn... nhằm tránh trường hợp thương hiệu của họ bị ảnh hưởng xấu sau này.

(TNO) Apple và Microsoft được cho là đã âm thầm mua trước một số tên miền "người lớn" có phần mở rộng như .adult, .sucks, .porn... nhằm tránh trường hợp thương hiệu của họ bị ảnh hưởng xấu sau này.

Nhiều hãng công nghệ lớn đã đón đầu mua trước các tên miền "người lớn" để tránh bị lợi dụng - Ảnh: Shutterstock  
TheoNeowin, Microsoft đã đăng ký mua ba tên miền "người lớn" gồm: Microsoft.porn, Office.porn và Office.adult. Động thái này của Microsoft là nhằm hạn chế khả năng trong tương lai, có ai đó sẽ sử dụng những tên miền này vào mục đích xấu làm ảnh hưởng đến thương hiệu của hãng. 
Tương tự, Apple cũng đã đăng ký những tên miền liên quan đến các sản phẩm nổi tiếng của hãng như: iPhone.porn, iPhone.adult, iPod.porn, iPod.adult...
Theo CNN, không chỉ các hãng công nghệ lớn mà ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift cũng đã tiến hành mua trước một số tên miền "người lớn" có liên quan đến mình như TaylorSwift.porn, TaylorSwift.adult nhằm tự bảo vệ bản thân.
Được biết, trong vài năm trở lại đây, Tổ chức Quản lý tên miền quốc tế (ICANN) đã quyết định tăng số lượng các tên miền (ước tính hiện nay đã có trên 500 tên miền khác nhau), trong đó có nhiều tên miền mang nội dung khiêu dâm như .adult, .sucks, .porn... Các tên miền này sẽ chính thức được mở bán vào đầu tháng 6 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.