Apple nắm giữ 203 tỉ USD tiền mặt, bán thêm 47,5 triệu chiếc iPhone

23/07/2015 09:02 GMT+7

(TNO) Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2015 (tính từ tháng 4 đến 6.2015). Theo đó, "nhà táo" kiếm được hơn 49 tỉ USD doanh thu, đạt mức lợi nhuận là 10,7 tỉ USD, đa số có được từ việc bán iPhone.

(TNO) Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2015 (tính từ tháng 4 đến 6.2015). Theo đó, "nhà táo" kiếm được hơn 49 tỉ USD doanh thu, đạt mức lợi nhuận là 10,7 tỉ USD, đa số có được từ việc bán iPhone.

Apple trong 3 tháng qua đã bán được thêm 47,5 triệu chiếc iPhone - Ảnh: AFP
Theo TheVerge, doanh thu trong quý 3 vừa qua, Apple kiếm được 49,6 tỉ USD, đạt mức lợi nhuận là 10,7 tỉ USD. Đây được xem là mức tăng trưởng tốt đẹp so với doanh thu 37,4 tỉ USD và lợi nhuận 7,7 tỉ USD mà Apple đạt được vào cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Apple cũng cho biết doanh số bán hàng ở bên ngoài thị trường Mỹ trong quý 3/2015 chiếm khoảng 64% trên tổng doanh thu. Điều này cho thấy Apple đang đặc biệt quan tâm và đầu tư đến các thị trường khác.

Chẳng hạn, tại thị trường Trung Quốc doanh số bán hàng của Apple tăng khoảng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phần nào cho thấy hướng đi của Apple trong thời gian gần đây là rất đúng, khi đang ngày càng quan tâm đến các thị trường châu Á.

Cũng trong báo cáo Apple vừa đưa ra, "nhà táo" cho biết trong 3 tháng qua hãng đã bán được 47,5 triệu chiếc iPhone, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với mức kỳ vọng là 48,8 triệu tới 50 triệu chiếc đặt ra ban đầu.

Về iPad, sản phẩm này bán được 10,9 triệu máy, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các dòng máy Macbook bán được 4,7 triệu máy, tăng nhẹ so với 4,4 triệu máy vào cùng kỳ năm ngoái.

Đáng lưu ý, Apple lại không tiết lộ bất kỳ con số nào liên quan đến tình hình kinh doanh của Apple Watch, Apple Music cũng như dịch vụ Beats 1 Radio. Thay vào đó hãng lại gộp chung các mảng này lại với dòng sản phẩm máy nghe nhạc iPod và Apple TV với báo cáo doanh thu đạt mức 2,6 tỉ USD. Điều này cho thấy Apple vẫn chưa thực sự tự tin với các sản phẩm mới vừa đưa ra.

Đặc biệt, Apple hiện vẫn là công ty công nghệ có lượng tiền mặt khổng lồ, với 203 tỉ USD. Tim Cook - CEO của Apple cho biết, "Đây là một quý tuyệt vời với chúng tôi. Doanh thu của các dòng iPhone đã tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số từ các máy Mac cũng rất tốt và đặc biệt là một khởi đầu thuận lợi cho Apple Watch".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.