Apple thua 500 triệu USD vụ kiện bằng sáng chế

Thành Luân
Thành Luân
11/04/2018 15:26 GMT+7

Một tòa án liên bang ở Texas (Mỹ) đã đưa ra phán quyết cuối cùng về cuộc chiến bằng sáng chế giữa Apple và công ty VirnetX, với phần thua thuộc về "nhà táo".

Theo TheVerge, Apple bị buộc phải bồi thường hơn 502 triệu USD cho VirnetX, vì sử dụng một số bằng sáng chế do công ty này nắm giữ. Trong đó, có một số công nghệ đang được Apple áp dụng ở FaceTime và iMessage.
Được biết, VirnetX là công ty chuyên quản lý những bằng sáng chế về an ninh mạng, kết nối bảo mật... Công ty này bắt đầu kiện Apple từ năm 2010 với cáo buộc "nhà táo" vi phạm 4 bằng sáng chế.
Năm 2012, VirnetX thắng kiện và tòa sơ thẩm quyết định Apple phải bồi thường cho VirnetX 368,2 triệu USD. Tuy nhiên, phán quyết sơ thẩm đã bị Tòa án liên bang bác bỏ với lý do số tiền bồi thường chưa hợp lý, cần tính toán lại.
VirnetX mô tả Apple đang kiếm tiền dựa trên "danh mục sở hữu trí tuệ là nền tảng của mô hình kinh doanh của chúng tôi". Sau phán quyết của tòa án, cổ phiếu của VirnetX tăng 44%.
Về phía Apple, "nhà táo" cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.