Bán đấu giá chiếc máy tính cá nhân đầu tiên

09/11/2015 10:56 GMT+7

(TNO) Sau 4 thập niên, máy tính đã tiến hóa từ thiết bị cồng kềnh trở thành cỗ máy nhỏ gọn và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vừa rồi chiếc máy tính cá nhân đầu tiên thế giới được đem ra bán đấu giá.

(TNO) Sau 4 thập niên, máy tính đã tiến hóa từ thiết bị cồng kềnh trở thành cỗ máy nhỏ gọn và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vừa rồi chiếc máy tính cá nhân đầu tiên thế giới được đem ra bán đấu giá.

Chiếc máy tính Kenbak-1 - Ảnh chụp màn hình trang engadgetChiếc máy tính Kenbak-1 - Ảnh chụp màn hình trang engadget
Theo engadget, chiếc máy tính cá nhân đầu tiên là Kenbak-1 được bán với giá 750 USD vào năm 1971. Sản phẩm này là thiết kế của John V. Blankenbaker, sử dụng bộ nhớ rất khiêm tốn, chỉ có 256 byte. Có 40 chiếc máy tính này được bán ra trên toàn cầu.

Chiếc máy tính khác được biến đến là Datapoint 2200 cũng được bán lần đầu tiên vào năm 1971. Sản phẩm này thành công hơn Kenbak ở khía cạnh thương mại mặc dù giá bán tới 5.000 USD. Ngoài ra, Datapoint 2200 nổi tiếng với bộ vi xử lý (CPU) được coi là tiền thân của chuẩn x86 hiện nay.

Hiện tại, nhà đấu giá Breker (Đức) đang nắm giữ trong tay một chiếc máy tính Kenbak-1 và đã bán chiếc máy này với giá lên tới 31.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.