'Bàn tròn về khởi nghiệp trẻ' tại Techday 2015

19/05/2015 16:58 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia công nghệ và khách mời đã cùng nhau bàn về xu hướng sáng tạo công nghệ mới, và đưa ra những giải pháp để thực hiện điều này. Đó là một phần nội dung của sự kiện Ngày công nghệ (Techday 2015) do FPT tổ chức vào hôm nay 19.5.

(TNO) Các chuyên gia công nghệ và khách mời đã cùng nhau bàn về xu hướng sáng tạo công nghệ mới, và đưa ra những giải pháp để thực hiện điều này. Đó là một phần nội dung của sự kiện Ngày công nghệ (Techday 2015) do FPT tổ chức vào hôm nay 19.5.

Đại diện các startup nổi tiếng tại Việt Nam chia sẻ những khó khăn và giải pháp về các dự án khởi nghiệp trẻ tại Việt Nam - Ảnh: T.Luân
Với chủ đề "Sáng tạo để tăng trưởng", Techday 2015 chia sẻ những bức tranh khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, chính sách đầu tư của FPT cho các ý tưởng sáng tạo về công nghệ và nói thêm về những dự án startup (khởi nghiệp) đang thành công tại Việt Nam như Cốc Cốc, Sendo, Giao hàng nhanh, Foody...

Các chuyên gia tại Techday 2015 cho biết, Việt Nam hiện là một trong những thị trường khởi nghiệp mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, ước tính đến hết quý 3/2013, đã có khoảng 61.000 công ty khởi nghiệp của Việt Nam rơi vào tình trạng khó khăn, cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước và các tổ chức khác.

Chính vì thế tại Techday 2015, FPT triển khai thêm dự án "Sáng tạo cùng FPT", theo đó kêu gọi các bạn trẻ có những ý tưởng sáng tạo độc đáo, có thể tham gia vào dự án này. Khi tham gia, các dự án startup sẽ được hỗ trợ thêm nhân sự cố vấn, hạ tầng, vốn đầu tư, khách hàng từ FPT.

Dự án này hiện đã chính thức được triển khai tại địa chỉ http://fptventures.com/.

Ông Nguyễn Thanh Bình - một trong ba nhà sáng lập Cốc Cốc - trong sự kiện Techday 2015 đã có những chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của mình.

Ông Nguyễn Thanh Bình tự hào nói về thành tích hiện tại của Cốc Cốc: “Chỉ sau một thời gian ngắn từ khi ra mắt, Cốc Cốc đã đạt được những thành tích ấn tượng: đứng vị trí số 2 về lượng người dùng hằng ngày (4,2 triệu người theo comscore), và trở thành trình duyệt nội địa đầu tiên trên thế giới đứng vị trí số 2 về mức độ phổ biến tại một quốc gia. Ba tháng sau khi nguồn vốn của HBM được giải ngân, lượng cài Cốc Cốc search cũng tăng thêm 32%".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.