BlackBerry 10 "dòm ngó" một trợ lý giọng nói như Siri

25/07/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Hãng RIM quyết tâm đeo bám iPhone và các điện thoại thông minh chạy Android khác bằng cách bổ sung một tính năng "trợ lý giọng nói" tựa như Siri của Apple vào hệ điều hành BlackBerry 10 sắp ra mắt.

(TNO) Hãng RIM quyết tâm đeo bám iPhone và các điện thoại thông minh chạy Android khác bằng cách bổ sung một tính năng "trợ lý giọng nói" tựa như Siri của Apple vào hệ điều hành BlackBerry 10 sắp ra mắt.

Theo bản tin trên Slashgear, phiên bản thử nghiệm alpha mới của hệ điều hành di động BlackBerry 10 hiện cung cấp một tính năng điều khiển bằng giọng nói tựa như "trợ lý giọng nói" Siri trên dòng điện thoại mang logo hình quả táo.

Được biết, BlackBerry 10 là hệ điều hành di động mới và mang tính chiến lược của hãng công nghệ RIM trong cuộc chiến khốc liệt với các nền tảng di động khác như iOS của Apple, Android của Google, hay Windows Phone của Microsoft.

Tại sự kiện BlackBerry World diễn ra từ ngày 1-3.5.2012 ở Florida (Mỹ), hãng RIM đã chính thức giới thiệu thiết bị mẫu BlackBerry 10 Dev Alpha dành cho các nhà phát triển ứng dụng chạy trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành BlackBerry 10.

Khi đó, giới công nghệ một mực tin rằng, loạt thiết bị chạy BlackBerry 10 mới sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm 2012.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 6 vừa qua, hãng RIM bất thình lình công bố sẽ hoãn việc phát hành dòng điện thoại BlackBerry 10 mới cho đến tận đầu năm 2013 bởi kết quả kinh doanh giảm sút.

Cụ thể, trong quý 1/2013, RIM sẽ công bố hai mẫu điện thoại thông minh chạy hệ điều hành BlackBerry 10 là London và Nevada. Được biết, London là mẫu điện thoại thông minh chỉ trang bị màn hình cảm ứng, trong khi Nevada sẽ trang bị bàn phím QWERTY vật lý.

An Huy

>> Vận đen tiếp tục đeo đuổi RIM
>> Thiết bị BlackBerry 10 "lên lịch" năm 2013
>> RIM trong vòng xoáy áp lực
>> RIM gặp khó, BlackBerry 10 lỗi hẹn
>> Lộ giao diện ứng dụng tin nhắn trên BlackBerry 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.