Blizzard khai tử tên miền Battle.net sau 20 năm

26/09/2016 14:52 GMT+7

Nhà phát hành Blizzard vừa ra thông báo khai tử tên miền Battle.net, sau khoảng 20 năm tồn tại trên thị trường.

Theo SlashGear, Battle.net từng gắn liền với rất nhiều tựa game đình đám một thời như World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Hearthstone...
Đây là một nền tảng chơi game trực tuyến hỗ trợ nhiều người cùng chơi với nhau, phân phối và quản lý các sản phẩm được phát triển bởi Blizzard Entertainment. Battle.net chính thức được đưa vào sử dụng ngày 30.11.1996, cùng thời điểm ra mắt tựa game hành động nhập vai huyền thoại Dibalo.
"Khi chúng tôi tạo ra Battle.net, ý tưởng bao gồm một dịch vụ trực tuyến, vì vậy chúng tôi dành rất nhiều sự tập trung vào việc giải thích dịch vụ đó là thế nào và cách thức nó vận hành, bao gồm tạo cho nó một cái tên riêng biệt. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng tôi đã nhìn thấy có sự nhầm lẫn liên quan đến hai bản sắc hoàn toàn riêng biệt là Blizzard và Battle.net", thông báo mà Blizzard cho biết.
Thay thế cho Battle.net, Blizzard hiện tại đã tung ra dịch vụ Blizzard Tech để gói gọn những tính năng hỗ trợ cộng đồng mạng cho game thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.