Bức ảnh lớn nhất thế giới 'nặng' đến 46 TB

27/05/2015 20:33 GMT+7

(TNO) Bức ảnh chụp toàn cảnh (panorama) lớn nhất thế giới này có dung lượng quá 'khủng' để bạn có thể lưu trữ vào một ổ cứng trên máy tính xách tay thông thường.

(TNO) Bức ảnh chụp toàn cảnh (panorama) lớn nhất thế giới này có dung lượng quá 'khủng' để bạn có thể lưu trữ vào một ổ cứng trên máy tính xách tay thông thường.

Bức ảnh lớn nhất thế giới không thể lưu trữ được theo cách thông thường
Theo Slashgear, đó là bức ảnh chụp dãy núi Alps với dung lượng lên đến 46 TB, một con số rất kinh ngạc so với khả năng lưu trữ của ổ đĩa cứng hiện nay. Với một hình ảnh lớn như vậy, người dùng có thể phóng to đến mức đáng kinh ngạc mà hình ảnh nét đến từng chi tiết.
Để lập được kỷ lục này, nhiếp ảnh gia Filippo Blengini đã bỏ ra không ít công sức, khi ông phải chụp tổng cộng đến 70.000 bức ảnh ở thiết lập độ phân giải tối đa trên máy ảnh Canon EOS 70D. Sau đó ghép lại với nhau thành bức ảnh có số điểm ảnh lên đến 365 Gigapixel.
Phải mất đến 15 ngày để thu 70.000 về sắp xếp lại. Sau đó Blengini tiếp tục đầu tư hai tháng để sử dụng phần mềm xử lý, ghép nối chúng lại với nhau thành một bức ảnh hoàn chỉnh.
“Vũ khí” hỗ trợ Blengini tạo ra bức ảnh lớn nhất thế giới
Con số điểm ảnh 365 Gigapixel trong bức ảnh của Blengini vượt xa con số kỷ lục dành cho một bức ảnh trước đó khi chỉ đạt 70 Gigapixel.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.