Cha đẻ chuột máy tính qua đời ở tuổi 88

04/07/2013 10:14 GMT+7

(TNO) Nhà phát minh người Mỹ Doug Engelbart, cha đẻ của chuột máy tính, đã qua đời ở tuổi 88.

(TNO) Nhà phát minh người Mỹ Doug Engelbart, cha đẻ của chuột máy tính, đã qua đời ở tuổi 88, theo BBC.

Bảo tàng Lịch sử máy tính ở bang California (Mỹ), nơi ông Doug làm việc từ năm 2005, ngày 3.7 nhận được tin báo ông Doug qua đời thông qua email của con gái ông là Christina Engelbart.

Trong email, Christina cho biết sức khỏe cha cô quá yếu và ông qua đời trong lúc ngủ vào tối 2.7.

Ông Doug sinh ngày 30.1.1925 tại thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ). Cha ông là một người thợ sửa radio và mẹ ông là một người nội trợ.

Ông Doug học chuyên ngành kỹ sư điện tại Đại học bang Oregon và từng làm kỹ thuật viên radar trong suốt Chiến tranh thế giới thứ hai.

Sau đó, ông làm việc cho NACA, tiền thân của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), sau đó học lấy bằng tiến sĩ tại Đại học California.

Ông Doug đã có ý tưởng và chế tạo ra chuột máy tính trong thập niên 1960. Đến năm 1970, ông được cấp bằng sáng chế cho phát minh này. Nhưng mãi đến năm 1987, chuột máy tính mới được tung ra thị trường.

Ông Doug cũng tham gia nghiên cứu những dự án tiền thân của email, phần mềm soạn thảo văn bản, công nghệ hội thảo video tại Viện nghiên cứu California.


Con chuột máy tính đầu tiên của nhân loại - Ảnh chụp màn hình video của BBC
 

Phúc Duy

>> Vỏ bàn phím và chuột máy tính bằng tre
>> Chuột máy tính kiêm máy quét hình
>> Chuột máy tính dính liền tay
>> Chuột máy tính 18 nút bấm
>> Sắp tới ngày tàn của chuột máy tính?
>> 40 năm chuột máy tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.