Dell ra giá 2,32 tỉ USD để mua lại Quest Software

26/06/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Hãng máy tính Mỹ Dell được cho là đã chào giá 2,32 tỉ USD nhằm mua lại hãng sản xuất phần mềm quản lý doanh nghiệp Quest Software.

Reuters hôm 25.6 dẫn lời một nguồn tin thân cận với sự việc cho biết Quest Software đã nhận được một lời chào mua "được cải thiện" từ Dell với mức giá lên đến 2,32 tỉ USD.

Cũng trong hôm 25.6, Quest Software tuyên bố hãng này đã nhận được lời hỏi mua bởi một khách hàng "bí ẩn" với giá 27,7 USD cho mỗi cổ phiếu và hoàn toàn thanh toán bằng tiền mặt.

Theo Reuters, hồi tháng 5 vừa qua, Dell đã lên kế hoạch mua lại Quest Software ở mức giá 23 - 26 USD/cổ phiếu của hãng sản xuất phần mềm này.

Hiện Dell từ chối đưa ra bình luận trước thông tin liên quan đến thương vụ nói trên.

Việc thâu tóm Quest Software được xem là một chiến lược mới của Dell bởi hãng này đang gặp vài khó khăn nhất định trong thị trường máy tính cá nhân khi mà các sản phẩm Apple cũng như các thiết bị di động khác đang ngày càng trở nên thông dụng.

Được biết, hồi tuần rồi, Quest Software đã đồng ý bán lại cho Insight-Vector ở mức giá 25,75 USD cho mỗi cổ phiếu.

Tuy nhiên, khi đó, Quest Software có ba ngày để xem xét các lời "dụ dỗ" khác cũng như thay đổi quyết định đưa ra trước đó.

Xem ra, Dell đang quyết tâm không để Quest Software rơi vào tay kẻ khác.

An Huy

>> Dell sắp ra máy tính bảng dùng Windows 8
>> Dell cạnh tranh với Apple
>> “Việt Nam là một thị trường trọng tâm của Dell”
>> Dell khai tử dòng máy siêu mỏng Adamo
>> Michael Dell - Tỉ phú không bằng cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.