Điện thoại chữ Braille

28/04/2013 03:25 GMT+7

Trong 3 năm qua, một nhóm các nhà đầu tư và phát triển ở Ấn Độ đã hợp lực thiết kế một dòng điện thoại di động có thể biến tin nhắn văn bản, ứng dụng và đồ họa thành hình nổi.

Nói một cách đơn giản, cái mà họ tìm kiếm là thiết bị di động chạy chữ Braille dành cho người khiếm thị.

 Điện thoại chữ Braille
Ảnh: PopSci

Theo trang tin India Times, nguyên mẫu đầu tiên của dòng điện thoại này đã sẵn sàng được thử nghiệm.

Theo nhà phát minh Sumit Dagar của Viện Thiết kế quốc gia, màn hình bao gồm một hệ thống các nút di chuyển lên xuống mỗi lần nhận hoặc soạn thảo tin nhắn, hay tải một trang web mới. Mã Braille sẽ đóng vai trò tương tác chủ lực của thiết bị này.

“Chúng ta đã tạo ra một điện thoại thông minh Braille đầu tiên trên thế giới”, theo chuyên gia Dagar. “Linh hồn” của điện thoại mới chính là “màn hình chạm” có thiết kế mang tính đột phá, với khả năng nâng lên và hạ xuống khi nhận được thông tin và chuyển chúng thành các mô hình chạm được.

Chuyên gia Dagar đã cộng tác với Viện Công nghệ Ấn Độ tại New Delhi để tạo ra nguyên mẫu trên, và hiện nó chuẩn bị được thử nghiệm tại Viện L V Prasad Eye ở Hyderabad.

Thụy Miên

>> OPPO công bố điện thoại lõi tứ mới
>> Nokia ra mắt điện thoại Asha mới với bàn phím QWERTY
>> Lenovo ấn định ngày phát hành điện thoại K900
>> Cháy hàng" điện thoại Firefox OS
>> CSGT không được sử dụng điện thoại di động khi thực thi công vụ
>> Motorola sắp tung loạt điện thoại Android

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.