'Đục khoét' máy ATM tại châu Âu

31/12/2013 12:20 GMT+7

(TNO) Tin tặc tại châu Âu đã dùng thẻ cắm USB làm ATM nhiễm mã độc để buộc máy 'nhả' tiền một cách bất hợp pháp.

“Đục khoét” máy ATM tại châu Âu
Các máy ATM trở thành mục tiêu tấn công của bọn tội phạm công nghệ cao - Ảnh: pctools.com

Trộm thời công nghệ cao đã cắt và khoan lỗ trên các máy ATM tại châu Âu, cắm USB và cài đặt mã vào máy bất kỳ nào, kế đến vá lại lỗ đã khoan để giấu đi chứng cứ, theo BBC.

Sau đó, chúng chọn dịp quay lại cây ATM đã bị xử lý, nhập vào mã 12 con số để kích hoạt giao diện đặc biệt, cho phép rút tiền thoải mái từ máy bị nhiễm mã độc.

Giao diện đặc biệt hiển thị số tiền theo từng mệnh giá, cho phép những kẻ tấn công lấy đi các tờ tiền mệnh giá cao nhất nhằm giảm tối thiểu thời gian tiếp cận máy.

Những vụ tấn công nhằm vào các cây ATM của một ngân hàng châu Âu không nêu tên đã được trình bày tại một hội nghị máy tính về chủ đề tin tặc tại Hamburg (Đức) vào đầu tuần.

Thủ thuật này đã bị lật tẩy vào tháng 7, khi ngân hàng trên phát hiện một số cây ATM liên tục hết tiền dù được bảo quản cẩn thận trong các két sắt.

Các chuyên gia cho hay bọn tội phạm nắm rõ thông tin về mục tiêu tấn công, và tạo ra những mã độc rất khó phân tích.

Phi Yến

>> Tin tặc tấn công hãng BBC
>> Tin tặc đang nhắm đến tiền ảo Bitcoin
>> Mỹ: Tin tặc trộm dữ liệu 40 triệu thẻ ngân hàng
>> Tin tặc tấn công website cảnh sát, ngân hàng Úc
>> Mỹ truy tố 13 tin tặc Anonymous khét tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.