Google chi 1 tỉ USD để 'mua lòng' Apple

23/01/2016 11:19 GMT+7

Khi tìm kiếm bất kỳ thông tin nào trên trình duyệt web Safari của iPhone/iPad, kết quả trả về đều là do công cụ tìm kiếm Google tìm thấy. Tuy nhiên, muốn có được điều này Google đã phải chi rất nhiều tiền cho Apple.

Khi tìm kiếm bất kỳ thông tin nào trên trình duyệt web Safari của iPhone/iPad, kết quả trả về đều là do công cụ tìm kiếm Google tìm thấy. Tuy nhiên, muốn có được điều này Google đã phải chi rất nhiều tiền cho Apple.

Khi sử dụng iPhone thì việc tìm kiếm dữ liệu trên web sẽ do Google đảm nhiệm - Ảnh: ShutterstockKhi sử dụng iPhone thì việc tìm kiếm dữ liệu trên web sẽ do Google đảm nhiệm - Ảnh: Shutterstock
Theo Neowin, thông tin ban đầu cho biết thực tế Google đã phải chi cho Apple khoảng 1 tỉ USD để Google Search được "tồn tại" ở chế độ mặc định tìm kiếm của Safari.

Dù không nói rõ 1 tỉ USD này có thời hạn hợp tác là bao lâu, nhưng có thông tin cho biết mức giá này tương đương với 1 năm hợp tác.

Thông tin này chỉ bị rò rỉ khi Oracle kiện Google ra tòa án, vì cho rằng Google đã sử dụng trái phép công nghệ Java của mình trong việc phát triển hệ điều hành Android. Trong các tài liệu liên quan tới vụ kiện, có thông tin về thỏa thuận giữa Google và Apple từ năm 2014.

Nguồn tin còn cho biết, trong phần thỏa thuận giữa Google và Apple, thì còn có những điều khoản liên quan đến quảng cáo. Cụ thể, nếu người dùng bấm vào các liên kết quảng cáo từ thiết bị Apple thì "nhà táo" sẽ nhận được thêm 34%.

Thực tế, ở phương diện kinh doanh thì Apple và Google đang là đối thủ lớn với nhau trong mảng thiết bị di động, trong đó Apple có nền tảng iOS và Google đang sở hữu nền tảng Android.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.