Google đóng cửa dịch vụ tìm kiếm âm nhạc tại Ấn Độ

03/08/2013 07:30 GMT+7

(TNO) Nhằm giảm bớt những dịch vụ không còn đem lại lượng người dùng như mong muốn, Google vừa tuyên bố đóng cửa dịch vụ tìm kiếm âm nhạc tại thị trường Ấn Độ.

(TNO) Nhằm giảm bớt những dịch vụ không còn đem lại lượng người dùng như mong muốn, Google vừa tuyên bố đóng cửa dịch vụ tìm kiếm âm nhạc tại thị trường Ấn Độ.

Theo PCAdvisor hôm 2.8, trong thông cáo báo chí vừa phát đi, Google cho rằng tại thị trường Ấn Độ đã có quá nhiều dịch vụ tìm kiếm âm nhạc bản địa. Ngoài ra, đa số người dùng còn sử dụng YouTube để tìm kiếm nhạc nên dịch vụ tìm kiếm riêng của Google đã không còn cần thiết.


 Dịch vụ tìm kiếm âm nhạc tại Ấn Độ của Google đã chính thức đóng cửa - Ảnh: Google

Google triển khai dịch vụ tìm kiếm âm nhạc tại Ấn Độ vào năm 2010, tại địa chỉ google.co.in/music nhằm giúp người sử dụng internet có thể tìm kiếm và tải các ca khúc có bản quyền được cung cấp miễn phí trên mạng.

Việc đóng cửa dịch vụ tìm kiếm âm nhạc giúp Google tiết kiệm được chi phí phát sinh, đồng thời tập trung phát triển những dịch vụ mà họ đang nắm nhiều lợi thế.

Được biết, vào cuối tháng 9 năm ngoái, Google cũng đóng cửa dịch vụ tìm kiếm âm nhạc tại thị trường Trung Quốc.

Thành Luân

>> Google Search bổ sung tính năng tìm nhanh ảnh cá nhân
>> Đã có phiên bản Google Search cho Windows RT
>> Google cung cấp Chrome và Google Search cho Windows 8
>> Google Search loại Pirate Bay khỏi khung gợi ý tìm kiếm
>> Chơi bắn súng trên Google Search
>> Firefox "một lòng" với Google Search

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.