Google tách dịch vụ hình ảnh ra khỏi Google+

29/05/2015 08:25 GMT+7

(TNO) Trong sự kiện Google I/O 2015 đang diễn ra tại Mỹ, Google chính thức phát hành dịch vụ lưu trữ hình ảnh riêng biệt hoàn toàn mới mang tên Google Photos, cung cấp cho người dùng khả năng lưu trữ hình ảnh và video không giới hạn miễn phí hoàn toàn.

(TNO) Trong sự kiện Google I/O 2015 đang diễn ra tại Mỹ, Google chính thức phát hành dịch vụ lưu trữ hình ảnh riêng biệt hoàn toàn mới mang tên Google Photos, cung cấp cho người dùng khả năng lưu trữ hình ảnh và video không giới hạn miễn phí hoàn toàn.

Google Photos là dịch vụ lưu trữ hình ảnh mới nhất của Google - Ảnh chụp màn hình TheVerge
Theo TheVerge, đây là dịch vụ hình ảnh được tách ra khỏi mạng xã hội Google+ và giờ đây Google Photos hoạt động như một dịch vụ lưu trữ hình ảnh riêng biệt.
Google Photos có thể hoạt động trên cả nền tảng Android và iOS hoặc trên web. Một trong những điểm nổi bật của ứng dụng này chính là khả năng sắp xếp thông minh. Theo đó, người dùng không cần phải phân chia ảnh vào các album khác nhau mà chính Photos sẽ đưa chúng vào một nhóm đồng nhất.

Để tăng cường khả năng tìm kiếm, Google đã đưa bộ máy tìm kiếm độc quyền của mình vào trong dịch vụ Photos, và được công ty chứng minh rằng người dùng có thể thực hiện công việc tìm kiếm những khoảnh khắc đặc biệt trong ảnh.
Google cũng cố gắng tăng cường khả năng chia sẻ hình ảnh trên Photos sao cho dễ dàng nhất. Ở đây, Photos sẽ cho phép người dùng chia sẻ một nhóm hình ảnh mà không cần người nhận phải có ứng dụng.

Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ có thể cho phép người dùng lưu trữ các hình ảnh dưới 16 megapixel và video có độ phân giải thấp hơn 1.080p.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.