Hệ thống tên lửa của Đức bị tin tặc tấn công?

08/07/2015 15:57 GMT+7

(TNO) Một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Đức đặt tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria bị mất kiểm soát trong một thời gian ngắn làm dấy lên thông tin hệ thống này bị tin tặc tấn công.

(TNO) Một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Đức đặt tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria bị mất kiểm soát trong một thời gian ngắn làm dấy lên thông tin hệ thống này bị tin tặc tấn công.

Quân sĩ Đức đứng bên cạnh hệ thống Patriot tại Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters
Theo trang theregister, tổ hợp tên lửa Patriot đã thực hiện những mệnh lệnh “khó hiểu” và theo một số nguồn tin rất có thể tin tặc đã khai thác được 2 lỗ hổng nằm trong hệ thống điều khiển tên lửa.

Theo phân tích của tờ thelocal thì một trong hai điểm yếu của tổ hợp tên lửa phòng không Patriot là hệ thống Sensor-Shooter-Interoperability (SSI), trao đổi thông tin thời gian thực giữa các bệ phóng tên lửa và hệ thống điều khiển của nó. Điểm yếu thứ hai là một con chip máy tính kiểm soát hướng dẫn của vũ khí. Rất có thể, tin tặc đã nhắm vào các điểm yếu này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói với tờ Die Welt rằng "không có bằng chứng" của vụ tấn công.

Được biết, vào đầu năm 2013, Đức đã triển khai tổ hợp Patriot bao gồm 6 bệ phóng và 2 radar tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Đức cũng đã từng đưa ra thông báo sẽ thay thế hệ thống tên lửa Patriot bằng hệ thống phòng không MEADS là một sản phẩm hợp tác giữa Mỹ và Ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.