Khuyến nghị IPU kêu gọi các nước không tiến hành chiến tranh mạng

30/03/2015 08:00 GMT+7

Tiếp tục các chương trình nghị sự trong khuôn khổ Đại hội Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội, phiên họp của Ủy ban thường trực hòa bình và an ninh quốc tế đã thảo luận dự thảo nghị quyết của IPU-132 về “Chiến tranh mạng - mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới” vào sáng qua.

Tiếp tục các chương trình nghị sự trong khuôn khổ Đại hội Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội, phiên họp của Ủy ban thường trực hòa bình và an ninh quốc tế đã thảo luận dự thảo nghị quyết của IPU-132 về “Chiến tranh mạng - mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới” vào sáng qua.

Chủ tịch Quốc hội VN Nguyễn Sinh HùngTrưa qua 29.3, tại phiên toàn thể thứ nhất Hội đồng điều hành IPU-132, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury đã thông báo: Chủ tịch Quốc hội VN Nguyễn Sinh Hùng (ảnh) được đại hội đồng nhất trí bầu làm Chủ tịch IPU-132.

Theo các đại biểu, trên bình diện quốc tế, những vụ tấn công mạng ngày càng gia tăng với mức độ ngày càng nguy hiểm gây ảnh hưởng lớn tới lợi ích của các cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Trong khi đó, các hệ thống pháp luật vẫn chưa có sự cập nhật kịp thời với những phát triển mạnh mẽ của các công nghệ trên nền tảng internet. Đồng thời việc sử dụng luật pháp để đảm bảo an ninh đôi khi ảnh hưởng tới các quyền cơ bản của con người. Trong dự thảo nghị quyết, các đại biểu cho rằng cần phải có sự hợp tác mạnh mẽ hơn ở tầm khu vực và quốc tế để đối phó với những mối đe dọa từ các vụ tấn công mạng. Dự thảo cũng thúc đẩy IPU cùng với các tổ chức quốc tế liên quan hỗ trợ việc hợp tác liên nghị viện trên quan điểm chia sẻ các thông lệ tốt và có các biện pháp xây dựng lòng tin tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và an ninh quốc tế. 

Cũng trong sáng qua, nằm trong khuôn khổ hoạt động của IPU-132, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ đã tập trung thảo luận về 2 chủ đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng IPU-132 là chiến tranh mạng và định hình cơ chế mới trong quản trị nguồn nước. Phát biểu tại diễn đàn, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - ĐBQH tỉnh Đắk Nông - Chủ tịch Đoàn nghị sĩ trẻ VN, khuyến nghị IPU nên đưa ra tuyên bố chung kêu gọi tất cả các quốc gia không tiến hành chiến tranh mạng nhằm vào nhau dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời đề nghị LHQ khẩn trương xây dựng Hiệp ước quốc tế về an toàn và an ninh mạng.

Cũng vào hôm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đón tiếp một số đoàn đại biểu sang dự IPU-132.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.