Kodak bên bờ vực phá sản?

06/01/2012 01:39 GMT+7

Tờ The Wall Street Journal ngày 5.1 dẫn nguồn giấu tên loan tin tập đoàn thiết bị nhiếp ảnh hàng đầu thế giới Eastman Kodak sẽ nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tuần sau.

Tờ The Wall Street Journal ngày 5.1 dẫn nguồn giấu tên loan tin tập đoàn thiết bị nhiếp ảnh hàng đầu thế giới Eastman Kodak sẽ nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tuần sau. Thông tin này khiến giá cổ phiếu của Kodak giảm 28%, chỉ còn 47 cent, khi kết thúc phiên giao dịch ngày 4.1 và khiến 19.000 nhân viên của hãng rất hoang mang.

Thật ra, tình hình kinh doanh của Kodak đã ảm đạm từ lâu vì không khai thác hiệu quả những sáng chế của họ. Dù là hãng đầu tiên phát minh ra máy ảnh kỹ thuật số nhưng Kodak không thể trụ lại trong thị trường này. Nếu thực sự phá sản, 1.100 bằng sáng chế của Kodak sẽ được bán đấu giá để khắc phục hậu quả. Theo Reuters, phát ngôn viên của hãng từ chối bình luận về thông tin trên.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.