Mỗi ngày có 9,8 triệu tin nhắn rác

14/11/2012 03:30 GMT+7

Tại Hội nghị triển khai các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo được tổ chức hôm 13.11 tại Hà Nội, Bộ Thông tin - Truyền thông (Bộ TT-TT) cho biết hiện có 347 công ty dịch vụ tin nhắn giải trí (CSP) hợp tác với các nhà mạng để cung cấp dịch vụ.

Mỗi ngày có 9,8 triệu tin nhắn rác
Tin nhắn rác gây nhiều phiền phức và thiệt hại cho người dùng điện thoại di động - Ảnh: Đ.N.T

Trong số này, có những doanh nghiệp thực hiện phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo nhằm quảng cáo, dụ dỗ, dẫn dắt người dùng nhắn tin vào đầu số của mình để thu lợi. Các tin nhắn rác được phát tán từ thuê bao trả trước đa số có nội dung không lành mạnh, hoặc liên quan bói toán, lô đề hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

Ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT, Bộ TT-TT), cho biết qua báo cáo chưa đầy đủ của các doanh nghiệp (DN) viễn thông di động, số lượng tin nhắn quảng cáo hằng năm lên tới con số hàng chục tỉ (chiếm khoảng 10%  lượng tin nhắn). Phần lớn các tin nhắn quảng cáo được gửi đi từ các DN viễn thông. Lượng tin nhắn hợp pháp được gửi đi từ các CSP chỉ chiếm gần 3%.

Theo ông Khánh, từ năm 2009 đến nay, VNCERT đã điều phối các DN viễn thông xử lý khoảng gần 300 vụ việc DN phát tán tin nhắn rác trên các đầu số 8xxx, 7xxx, 6xxx và 1900. Khoảng trên 50 DN có phát tán tin nhắn rác đã bị xử lý với tổng số tiền phạt và thu hồi lên tới 2,4 tỉ đồng, 3 công ty đã bị đình chỉ cung cấp dịch vụ.

Một chuyên gia đề nghị không nêu tên cho rằng việc ngăn chặn tin nhắn rác sẽ là câu chuyện khó có hồi kết khi lợi ích của các mạng di động gắn chặt với các CSP. Theo đó, mức độ ăn chia dịch vụ giữa các nhà mạng và các CSP dao động từ 55-75%, trong đó phần lớn thuộc về nhà mạng. Ví dụ trong trường hợp người tiêu dùng có bị lừa mất 15.000 đồng cho một tin nhắn tới một đầu số nào đó (ví dụ 8xxx, 9xxx) thì có ít nhất từ 8.000 - 10.000 đồng rơi vào túi nhà mạng.

Một nghiên cứu mới đây do Công ty an ninh mạng Bkav công bố cho biết trung bình mỗi ngày có tới 9,8 triệu tin nhắn rác được gửi tới điện thoại di động của người dùng tại VN. Với mức trung bình 300 đồng/tin nhắn, các nhà mạng thu về khoảng 3 tỉ đồng mỗi ngày, tức gần 100 tỉ mỗi tháng từ các hoạt động liên quan đến tin nhắn rác.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn cho biết trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đồng thời chỉ đạo các sở xử lý nghiêm việc phát tán tin nhắn rác, mua bán, trao đổi thông tin cá nhân. Bộ này sẽ phối hợp với Bộ Công an xem xét truy tố một số trường hợp vi phạm.

Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.