Nepal triển khai 3G trên đỉnh Everest

29/10/2010 08:39 GMT+7

(TNO) Ngày 28.10, Ncell - một công ty viễn thông tư nhân của Nepal đã thành công trong việc cung cấp dịch vụ truy cập internet tốc độ cao 3G trên đỉnh Everest, tại khu vực vùng núi Sulukhumbu, Nepal.

Được biết, đây là lần đầu tiên sóng 3G lên được tới đỉnh Everest - “nóc nhà của thế giới”, ở độ cao 8.850m so với mực nước biển.

Theo Ncell, 3G là giải pháp truyền thông ưu việt có thể triển khai ở một khu vực miền núi xa xôi, địa hình hiểm trở như Sulukhumbu. Nó giúp cho những nhà leo núi, khách lữ hành, và cư dân tại đây giảm được khoản chi phí liên lạc đắt đỏ thông qua điện thoại vệ tinh.

Với dịch vụ 3G trên đỉnh Everest, người ta có thể lướt web tốc độ cao, gửi video, check email... cũng như thực hiện các cuộc gọi thoại, gọi video cho bạn bè và gia đình ở mức giá rẻ hơn rất nhiều so với bất kì dịch vụ điện thoại qua vệ tinh nào.

Phạm Hải
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.