Nokia kiện Apple vi phạm bằng sáng chế, khơi mào chiến tranh bản quyền

22/12/2016 12:58 GMT+7

Nhà sản xuất Nokia vừa nộp đơn khởi kiện Apple đã vi phạm 32 bằng sáng chế công nghệ, đáp trả lại hành động pháp lý của ‘táo khuyết’ gần đây.

Theo Reuters, đơn kiện của Nokia được trình lên tòa án ở Dusseldorf, Mannheim, Munich (Đức), và tòa án Mỹ ở quận đông Texas. Nokia cáo buộc Apple vi phạm 32 bằng sáng chế màn hình, giao diện người dùng, phần mềm, ăng-ten, chipset và mã hóa video.
Đại diện của Nokia cho biết kể từ thời điểm hãng cấp phép một số bằng sáng chế cho Apple vào năm 2011, Apple đã nhiều lời từ chối đề nghị mua lại các bằng sáng khác hiện được sử dụng trên nhiều sản phẩm Apple.
Trong khi đó đại diện Apple cho biết hãng sẵn sàng trả một mức giá hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho các bằng sáng chế nhưng cáo buộc Nokia đã từ chối cấp phép bằng sáng chế và hiện đang sử dụng chiến thuật tống tiền Apple bằng cách áp dụng một mức thuế suất trên những sáng chế của chính Apple thực hiện mà không cần làm gì cả.
Mới đây, "nhà táo’ đã tố hai công ty Acacia Research và Conversant Intellectual Property Management thông đồng với Nokia để kiếm doanh thu cắt cổ từ Apple theo cách này.
Acacia là một công ty cấp phép bằng sáng chế giao dịch công khai có trụ sở tại Newport Beach, California (Mỹ). Một trong những công ty con của Acacia cũng đã kiện Apple vi phạm bằng sáng chế và đã được bồi thường 22 triệu USD từ bồi thẩm đoàn Texas vào tháng 9 vừa qua.
Tương tự, Conversant hiện sở hữu hàng ngàn bằng sáng chế, mới đây đã công bồ rằng đã nhận được khoản bồi thường trị giá 7,3 triệu USD từ Apple liên quan đến hai bằng sáng chế điện thoại thông minh.
Các hành động pháp lý của Nokia và Apple đánh dấu sự hồi sinh của "cuộc chiến bản quyền trên điện thoại thông minh" bắt đầu từ 5 năm trước, khi Apple tố cáo Samsung vi phạm hàng loạt bằng sáng chế trên toàn thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.