Ông chủ Oracle chi 200 triệu USD nghiên cứu bệnh ung thư

13/05/2016 15:45 GMT+7

Larry Ellison - đồng sáng lập hãng công nghệ Oracle vừa tuyên bố trao tặng 200 triệu USD cho một quỹ nghiên cứu trị bệnh ung thư.

Theo Neowin, Larry Ellison là một trong những người sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle nổi tiếng thế giới. Năm 2014, ông nhường chức Giám đốc điều hành Oracle cho Hurd và Katz. Tại thời điểm đó, ông là người giàu thứ năm thế giới. Hiện ông vẫn là Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ của Oracle.
Larry Ellison, tên thật là Lawrence Joseph Ellison, sinh ngày 17.8.1944. Ông lớn lên tại khu Bronx, thuộc thành phố New York (Mỹ).
Vào năm 1977, Ellison cùng các đồng nghiệp là Bob Miner và Ed Oates tách ra để triển khai một công ty khởi nghiệp phát triển phần mềm mang tên Software Development Laboratories - tiền thân của Oracle ngày nay. Công ty bắt đầu với nguồn vốn 2.000 USD, trong đó Ellison đóng góp 60%.
Larry Ellison cũng từng từ chối lời mời gia nhập hội đồng quản trị Apple của Steve Jobs vào năm 1997. Vài năm sau, Oracle phát triển thêm nhiều lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mua lại các công ty công nghệ, điển hình như công ty phần mềm nhân sự PeopleSoft với giá 10,3 tỉ USD vào năm 2004, hay công ty Sun Microsystem vào năm 2009.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.