Samsung họp khẩn vì xuất khẩu chip giảm mạnh

Thu Thảo
Thu Thảo
04/06/2019 10:06 GMT+7

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc và sự thiếu ổn định xung quanh việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) có tác động rõ rệt lên ngành công nghệ Hàn Quốc.

Theo Bloomberg, Phó chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee vừa triệu tập cuộc họp với các giám đốc cấp cao của doanh nghiệp hôm 1.6 để bàn cách đối phó với môi trường kinh doanh đang xấu đi trên toàn cầu. Cùng ngày, Hàn Quốc thông báo xuất khẩu chất bán dẫn của cả nước giảm đến 30,5% trong tháng 5.
Hàn Quốc được xem là đất nước thể hiện phần nào sức khỏe và tình hình thương mại thế giới. Thực tế căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc và quá trình Brexit, hay Anh rời EU, khiến triển vọng kinh tế toàn cầu lẫn hoạt động xuất khẩu nói chung gặp khó khăn.
Dù không đề cập đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung trong cuộc họp, sếp Samsung vẫn cho biết môi trường kinh doanh đang “thay đổi nhanh chóng”. Ông Lee kêu gọi tiếp tục đầu tư để đảm bảo thế dẫn đầu lâu dài về công nghệ của doanh nghiệp.
Hồi tháng 4, doanh số chip giảm khiến Samsung công bố lợi nhuận hoạt động tệ nhất trong nhiều năm. Công ty còn hoãn vô thời hạn ngày phát hành điện thoại màn hình gập đầu tiên sau nhiều phản hồi cho thấy màn hình hỏng chỉ sau vài ngày sử dụng. Hãng có trụ sở ở Suwon (Hàn Quốc) dự kiến báo cáo kết quả kinh doanh trong quý 2/2019 vào tháng sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.