Siêu máy tính IBM tăng gấp đôi tốc độ xử lý

15/11/2005 11:08 GMT+7

Blue Gene/L do IBM phát triển vẫn trụ vững ở ngôi vị số 1 khi khả năng xử lý của siêu máy tính này vừa được tăng lên gấp đôi - đạt 280,6 nghìn tỷ phép tính/giây (teraflop) trong lễ công bố ngày 14/11.

Siêu máy tính Blue Gene/L được sử dụng cho các cuộc nghiên cứu hạt nhân và một số dự án nghiên cứu khác của Mỹ, và hiện đang vận hành tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore (LLNL). Blue Gene/L đạt tốc độ 136,8 teraflop từ tháng 6/2005, và IBM đã cam kết tăng gấp đôi và thậm chí gấp ba tốc độ ban đầu.

Siêu máy tính đứng ở vị trí thứ hai là Blue Gene, cũng do IBM phát triển với khả năng 91,2 teraflop, và hiện đang được sử dụng tại Trung tâm nghiên cứu Thomas Watson của IBM. Trong khi đó, siêu máy tính đứng ở vị trí thứ 3 cũng được đặt tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore.

Được biết, trong tổng số 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới, tỷ lệ siêu máy tính sử dụng chip xử lý của Intel là 70%, trong đó có một phần là công nghệ EM64T. Bộ xử lý IBM Power đứng ở vị trí thứ hai với 20%; và bộ xử lý AMD đứng vị trị thứ 3 với 13%.

Phần lớn các siêu máy tính mạnh nhất thế giới đều được lắp đặt và chế tạo tại Mỹ - 305/500 chiếc; trong khi ở châu u là 100/500 chiếc; và châu Á là 66/500 chiếc.

Theo AP, VNM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.