Sony chi tiền 'khủng' cho mảng cảm biến máy ảnh

08/04/2015 20:21 GMT+7

(TNO) Nhà khổng lồ trong ngành công nghệ Nhật Bản (Sony) vừa có kế hoạch đầu tư khoảng 376 triệu USD để phát triển khả năng cho các bộ vi xử lý được sử dụng trong các cảm biến máy ảnh dành cho điện thoại thông minh.

(TNO) Nhà khổng lồ trong ngành công nghệ Nhật Bản (Sony) vừa có kế hoạch đầu tư khoảng 376 triệu USD để phát triển khả năng cho các bộ vi xử lý được sử dụng trong các cảm biến máy ảnh dành cho điện thoại thông minh.

Cảm biến máy ảnh trên iPhone 6 Plus - Ảnh: AFP
Theo Cultofmac, đây cũng chính là đợt phát triển thứ 2 của Sony trong năm nay nhằm đạt được các nhu cầu của khách hàng.

Dựa theo một thông báo hôm nay 8.4, Sony sẽ chi khoảng 376 triệu USD để mở rộng các cơ sở Nagasaki và Yamagata ở Nhật Bản. Việc này diễn ra sau khi công ty đã đầu tư hơn 870 triệu USD vào tháng 2 để phát triển chất lượng xuất hình của cảm biến CMOS.

CEO của Sony Kazuo Hirai cho biết công ty hy vọng rằng sẽ khôi phục được lợi nhuận của hãng bằng cách tập trung phát triển cảm biến hình ảnh, game và các thiết bị giải trí. iPhone đã sử dụng cảm biến máy ảnh của Sony trong nhiều năm qua, và với doanh số tăng vọt ở châu Á, công ty hiện muốn tối ưu hóa lợi nhuận từ cảm biến của mình.

Sony dự đoán số lượng cảm biến, mô-đun máy ảnh và bộ nhớ của hãng sẽ đạt được khoảng 12,4 tỉ USD vào cuối tháng 3.2018. Chi phí hoạt động sẽ tăng khoảng 10 đến 12%, với mức lợi nhuận được cho là tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1998, khi mà tựa phim Men In Black và máy nghe nhạc MiniDisc của Sony từng thống trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.