Sony nghiên cứu công nghệ pin tăng hơn 40% thời lượng

18/12/2015 14:14 GMT+7

Hiện nay với sự phát triển công nghệ thì smartphone ngày càng mạnh hơn, mỏng hơn. Tuy nhiên, có một vấn đề là thời lượng pin trên máy vẫn không có gì thay đổi trong nhiều năm qua.

Hiện nay với sự phát triển công nghệ thì smartphone ngày càng mạnh hơn, mỏng hơn. Tuy nhiên, có một vấn đề là thời lượng pin trên máy vẫn không có gì thay đổi trong nhiều năm qua.

Giải pháp tăng thời lượng pin hiện nay là tăng kích thước thỏi pin lên, nhưng điều này cũng khiến cho máy dày hơn. Chính vì thế, Sony đã bắt đầu nghiên cứu một giải pháp dung hòa điều này.

Cụ thể, theo thông tin của trang Nikkei (Nhật Bản), Sony đã bắt đầu nghiên cứu một loại pin mới có dung lượng sử dụng cao hơn 40% so với pin Li-ion đang dùng trên smartphone hiện nay.

Pin của Sony chuyển sang dùng hợp chất sulfur (lưu huỳnh) để mang đến khả năng tích trữ điện cao hơn. Trước đó, đã từng có những nhà nghiên cứu sử dụng thử pin sulfur, nhưng điện cực lại bị hòa tan vào chất điện phân sau một thời gian sử dụng khiến dung lượng pin bị giảm đi. Theo các báo cáo, Sony hiện đã tìm ra giải pháp để xử lý được vấn đề này.

Thông tin ban đầu cho biết, loại pin mới mà Sony nghiên cứu có thể sẽ được tung ra thị trường vào năm 2020. Đây cũng là thời điểm mà theo lộ trình của Apple, chiếc iPhone 9 được ra mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.