Ứng dụng điện thoại gửi email cho tù nhân

14/03/2013 10:45 GMT+7

(TNO) Cơ quan quản lý các nhà tù Nga vừa ra mắt một ứng dụng trên điện thoại, cho phép người thân gửi email cho các tù nhân.

Ứng dụng “fsin-pismo”, chạy trên hệ điều hành iOS và Android, có thể được dùng để gửi hình ảnh, email, tin nhắn cho tù nhân tại bất kỳ nhà tù hoặc trại cải tạo nào tại Nga, theo tin tức từ RIA Novosti ngày 13.3.

Các nhà tù hay trại quản giáo sẽ kiểm duyệt nội dung email, tin nhắn, hình ảnh, sau đó gửi một bản in trên giấy đến cho tù nhân, ông Alexander Polkin, Phó giám đốc trại giam SIZO-5 ở thủ đô Moscow, cho biết.

Đây là một loại dịch vụ ứng dụng điện thoại có một không hai trên thế giới, theo ông Polkin.

Sau khi được thử nghiệm tại trại giam Kresty và SIZO-5, ứng dụng “fsin-pismo” sẽ được mở rộng tại tất cả các nhà tù và trại cải tạo ở khắp nước Nga, ông Polkin cho biết thêm.

Phí cho một tin nhắn hay email thông qua ứng dụng “fsin-pismo” là 1 USD.

Ông Polkin cho biết hiện mỗi ngày trại giam SIZO-5 nhận được ít nhất 100 email thông qua ứng dụng “fsin-pismo”.

Phúc Duy

>> Giao tranh tại nhà tù ở Venezuela, 50 người chết
>> Phát hiện cá sấu "thú cưng" trong nhà tù Mexico
>> Hãm hiếp trong nhà tù Mỹ
>> WikiLeaks công bố hồ sơ mật về các nhà tù Mỹ
>> Cho thuê… nhà tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.