Công nghiệp vũ khí Mỹ khấm khá khi Washington rời hiệp ước tên lửa với Nga

02/05/2019 19:28 GMT+7

Mỹ chỉ mất 3 tháng để ký kết nhiều hợp đồng tên lửa mới đạt giá trị hơn 1 tỉ USD kể từ khi tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga.

“Việc rút khỏi hiệp ước INF đã nổ phát súng khai cuộc cho sự khởi đầu mới của Chiến tranh lạnh”, AFP dẫn lời cảnh báo của bà Beatrice Fihn, người dẫn đầu Chiến dịch Quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN).
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 năm ngoái tuyên bố nước này rời khỏi INF sau khi cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước. Người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đáp trả bằng động thái tương tự.
Và trong vòng 3 tháng kể từ khi công khai quyết định vào tháng 10, chính quyền Washington “đã ký kết được không dưới 1 tỉ USD giá trị hợp đồng tên lửa”, theo thống kê của ICAN và một tổ chức vận động chống hạt nhân khác là PAX.
Theo thống kê này, 6 nhà thầu, đa số là của Mỹ, đã nhận được hợp đồng hơn 1,1 tỉ USD.
Trong đó, Raytheon thu hoạch “đậm” nhất khi mang về 44 hợp đồng mới, trị giá khoảng 537 triệu USD.
Kế đến là Lockheed Martin với 36 hợp đồng tên lửa (268 triệu USD), trong khi Boeing đứng thứ ba với 4 hợp đồng (245 triệu USD).
[VIDEO] Trung Quốc thực sự đã "vượt mặt" Mỹ trong cuộc chạy đua tên lửa?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.