Công nhân phản ánh bị hành hung khi ngừng việc tập thể

05/09/2013 03:05 GMT+7

Sáng 4.9, tại Công ty may Wondo Vina (vốn Hàn Quốc, trụ sở tại xã Long Bình Điền, H.Chợ Gạo, Tiền Giang), hơn 3.000 công nhân đồng loạt ngừng làm việc vì cho rằng công ty tăng ca chưa đúng luật, không chi tiền thưởng…

Theo phản ánh của công nhân, trong lúc ngưng việc thì có người bị ông Phan Chí Độ, Trưởng phòng Nhân sự, đánh; còn ông Diện, Phó phòng Nhân sự, giật roi điện của bảo vệ chích vào một phụ nữ đang mang thai khiến chị ngã xuống đất. Theo đại tá Văn Bá Mai, Trưởng công an H.Chợ Gạo, Công an tỉnh và huyện cùng các ngành chức năng đã đến ghi nhận ý kiến của công nhân, đến 12 giờ thì công nhân tự giải tán. Riêng thông tin công nhân bị đánh và chích điện thì công an đang xác minh, làm rõ.                                                        

* Cùng ngày, khoảng 40 tài xế và phụ xế container của Công ty DongBang Logistics Vina (KCN Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã đình công sang ngày thứ 2 để phản ứng bị cắt bớt mức hỗ trợ. Chiều cùng ngày, nhiều cơ quan báo chí liên hệ với Công ty DongBang nhưng phía doanh nghiệp từ chối tiếp xúc với lý do bận họp.  

Kim Cương - Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.