Công Phượng bối rối tại lễ trao tài trợ cho U.23 Việt Nam

20/05/2015 10:48 GMT+7

(TNO) Công Phượng có chút bối rối khi được ban tổ chức đưa cho... tờ giấy để tiền đạo này đọc trong lễ trao tài trợ cho đội tuyển U.23 Việt Nam vào sáng nay (20.5).

(TNO) Công Phượng có chút bối rối khi được ban tổ chức đưa cho... tờ giấy để tiền đạo này đọc trong lễ trao tài trợ cho đội tuyển U.23 Việt Nam vào sáng nay (20.5).
Công Phượng đại diện đội U.23 đọc bài phát biểu
Ít ngày trước khi lên đường dự SEA Games 28, đội U.23 Việt Nam tiếp tục được nhận tài trợ từ công ty Honda Việt Nam.

Trước khi buổi lễ diễn ra, các tuyển thủ được kéo lên sân khấu để diễn thử. Nào tập cách đi ra đi vào cho thẳng hàng, tập cách cười sao cho thật rạng rỡ. Nào tập cách nhận quà (là một bức tranh của các em nhỏ) sao cho thật tình cảm. Nói chung phần này, họ làm tốt, chỉ hai lần là hoàn thành.

Trong nghi thức trao và nhận tài trợ, không thể thiếu lời cảm ơn từ các tuyển thủ. Đáng lẽ đội trưởng Quế Ngọc Hải "lĩnh" nhiệm vụ này nhưng anh lại đang bận cùng tuyển quốc gia chuẩn bị chuyến đi sang Thái Lan vào ngày mai nên vắng mặt.

Thế là: " Để Công Phượng phát biểu đi. Phượng không phải phát biểu "chay" mà có giấy cho Phượng đọc!", một thành viên của Ban tổ chức nêu ý kiến.

Tất cả đồng ý ngay. Chỉ riêng Phượng hơi bối rối. Anh cầm tờ giấy có ghi sẵn nội dung, lướt qua rồi lại gấp vào. Phượng cho tôi xem bài phát biểu và cười cười: Có khi em không cần!

Cậu đọc: "Chỉ còn hơn một tuần nữa, đội U.23 sẽ dự SEA Games 28 với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi luôn nhận được sự động viên của khán giả, của lãnh đạo ngành thể thao, của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và báo chí cũng như các nhà tài trợ.

Chúng tôi luôn thấy vinh dự, tự hào và luôn ý thức rất rõ trách nhiệm lớn lao của đội. Sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ sẽ càng là động lực giúp chúng tôi thi đấu thăng hoa và mang lại niềm hạnh phúc cho khán giả".
Trao đổi với Thanh Niên Online tại lễ trao tài trợ, ông Minoru Kato, Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam cho biết: "Chúng tôi sẽ trao cho mỗi cầu thủ đội U.23 Việt Nam một chiếc xe máy do Honda Việt Nam sản xuất và phân phối nếu đội đoạt HCV SEA Games. Họ sẽ được quyền lựa chọn bất kỳ xe nào của chúng tôi theo sở thích mỗi người".
Trong khi đó, phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho hay, ngoài mức thưởng của nhà tài trợ, VFF sẽ có phần thưởng rất xứng đáng nếu đội thi đấu thành công, đạt kết quả tốt ở SEA Games lần này".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.