Công Phượng lạ lẫm ở vị trí… tiền đạo

11/03/2015 08:06 GMT+7

(TNO) Được tung ra sân ở hiệp 2 trong trận đấu với U.23 Indonesia, Công Phượng chơi tương đối tốt và có một vài pha chuyền bóng thông minh, nhưng cầu thủ HAGL vẫn chưa phát huy hết sở trường của mình.

(TNO) Được tung ra sân ở hiệp 2 trong trận đấu với U.23 Indonesia, Công Phượng chơi tương đối tốt và có một vài pha chuyền bóng thông minh, nhưng cầu thủ HAGL vẫn chưa phát huy hết sở trường của mình.

>> HLV Lê Thụy Hải: 'Công Phượng đã tạo ra đột biến
>> Nếu U.23 Việt Nam tung Công Phượng từ đầu, mọi thứ sẽ khác
>> U.23 Việt Nam xả trại, chuẩn bị 'nam tiến
>> HLV Miura nổi cáu với U.23 Việt Nam

 
Công Phượng rất thích hợp chơi ở vị trí hộ công - Ảnh: Minh Tú 

Những phút đầu hiệp 2, Công Phượng chưa thích nghi ở vị trí cao nhất trong sơ đồ 4-4-2 mà HLV Miura áp dụng với U.23 Việt Nam.

Phượng đứng trên một cách khiên cưỡng, lớ ngớ và không biết cách di chuyển để khỏi xâm phạm khu vực của người đá cặp Thanh Bình.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi từ trước đến nay ở HAGL, Phượng được đào tạo để chơi vị trí hộ công.

Suốt 2 năm đá ở U.19 Việt Nam, Công Phượng cũng thường đá sau lưng Văn Toàn, hoặc Tuấn Tài, để tận dụng những pha bật tường với đồng đội rồi băng lên ghi bàn. 

Sở trường của Phượng là dốc bóng từ tuyến hai rồi bất ngờ tung chân dứt điểm từ ngoài vòng cấm, như cách anh ghi bàn vào lưới U.19 Úc ở Giải U.19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014 trên sân Mỹ Đình.

Khi không gian bị bó hẹp - chỉ đứng tiếp cận khung thành đối phương để chờ cơ hội do đồng đội tạo nên, Phượng sẽ cảm thấy bị gò bó, nên không phát huy hết khả năng của mình.

Nhưng Phượng là một cầu thủ cá tính và rất quyết đoán. Sau những phút đầu lóng ngóng, anh chủ động lùi về để đá sau lưng Thanh Bình, vô hình trung biến sơ đồ U.23 Việt Nam thành 4-4-1-1.

Sự linh động của Phượng đã giúp lối chơi của U.23 Việt Nam tươi mới hơn, linh động hơn, nên HLV Miura quyết định không điều chỉnh trở lại 4-4-2.

Trở về vị trí hộ công sở trường, ngay lập tức, Công Phượng phát huy tác dụng với những pha đảo người làm rối hàng thủ đối phương rồi tỉa bóng thông minh cho Thanh Bình - người đá cặp với mình.

Tình huống ở phút 51 phản ánh khá rõ nét sự lợi hại của Phượng, khi anh chuyền bóng cho Thanh Bình đối diện thủ môn Indonesia, tiếc là Thanh Bình chậm một dịp nên không thể dứt điểm.

Quan sát trận đấu, HLV Lê Thụy Hải đưa ra bình luận: “Quả thật Công Phượng chưa thật sự phù hợp với vị trí tiền đạo trong sơ đồ 4-4-2, vì cậu ta là cầu thủ di chuyển rất rộng để tự tìm cơ hội và kiến tạo cho đồng đội. Khi Phượng vào sân, U.23 Việt Nam chơi khá linh hoạt vì chuyển sang sơ đồ 4-4-1-1”.

HLV Miura chắc hẳn cũng là người nhận ra sự lợi hại của Công Phượng, vì thế rất có thể ông sẽ có sự điều chỉnh để có thể sử Công Phượng một cách tốt nhất.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.