Công Phượng và phương án của HLV Park Hang-seo

12/09/2021 08:54 GMT+7

HLV Park Hang-seo trông chờ sự trở lại của Công Phượng để có thêm nhiều phương án tấn công với mục tiêu có điểm trước tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 7.10.

Với sơ đồ 5-4-1, tuyển Việt Nam đang vận hành tương đối tốt trước các đối thủ mạnh là Ả Rập Xê Út và Úc. Nhưng trước một tuyển Trung Quốc không quá mạnh, tuyển Việt Nam cần thay đổi lối chơi, mạnh dạn tấn công để giành chiến thắng.
Theo HLV Lưu Ngọc Hùng, mắt xích yếu nhất của tuyển Việt Nam lúc này là vị trí tiền vệ cánh của Phan Văn Đức. Tiền vệ của SLNA hầu như mất hút trên sân ở hai trận đầu tiên khi phong độ và cảm giác bóng không tốt, nên nhiều lúc có cảm giác Việt Nam chấp người trên sân.

Công Phượng trở lại, tuyển Việt Nam có thể gây sốc với sơ đồ lạ 4-6-0

HLV Lưu Ngọc Hùng bày tỏ: “Vị trí của Văn Đức quá yếu nên nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ thay thế. Khi Công Phượng trở lại và trước một Trung Quốc vừa tầm, tuyển Việt Nam nên chuyển sang sơ đồ 3-5-1-1 với Công Phượng đá hộ công như anh vẫn thường chơi ở HAGL. Công Phượng cũng chơi rất ăn ý với Văn Toàn ở đội bóng phố núi, nên nếu Phượng được xếp đá chính, có thể thầy Park sẽ sử dụng luôn Văn Toàn để có bộ 3 cầu thủ HLV Park Hang-seo trông chờ sự trở lại của Công Phượng để có thêm nhiều phương án tấn công với mục tiêu có điểm trước tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 7.10.
Một phương án khác, HLV Lưu Ngọc Hùng cho rằng Công Phượng cũng có thể đá lệch trái nếu HLV Park Hang-seo mạnh dạn chơi với sơ đồ 4-3-3. Với sơ đồ này, tuyển Việt Nam vẫn linh động có 5 người ở giữa sân để tranh chấp khu trung tuyến với Trung Quốc. Tuyển Việt Nam có thể triển khai lối chơi nhanh, ban bật một chạm để khống chế thế trận. Sân bóng ở UAE rất tốt chứ không xấu như sân Mỹ Đình nên sẽ phù hợp với các cầu thủ giàu kỹ thuật ở trận đấu này.
Công Phượng thời gian qua đã rất áy náy khi anh không thể chiến đấu cùng đồng đội ở 2 trận thua trước Ả Rập Xê Út và Úc. Với cá tính của mình, Phượng sẽ nỗ lực để chơi với hơn 100% phong độ cùng đồng đội. Vấn đề được đặt ra là ban huấn luyện cần có giáo án hợp lý để giúp Phượng sớm lấy lại phong độ, cảm giác bóng, đặc biệt là nền tảng thể lực vì thời gian vừa qua anh chỉ tự tập ở nhà là Tuấn Anh - Văn Toàn - Công Phượng. Sự ăn ý trong các pha ban bật của tam giác này rất có thể sẽ đem đến bất ngờ bởi họ có nhắm mắt cũng tìm thấy nhau”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.