Công tố viên Ba Lan tự bắn vào đầu trong buổi họp báo

10/01/2012 10:24 GMT+7

(TNO) Một công tố viên quân sự phụ trách xác định vụ rò rỉ thông tin từ cuộc điều tra về tai nạn máy bay khiến tổng thống Ba Lan thiệt mạng năm 2010 đã bắn súng vào đầu mình trong giờ nghỉ của cuộc họp báo hôm 9.1, theo AFP.

Đại tá Mikolaj Przybyl, người từng là mục tiêu của một vài vụ tấn công, đã được chuyển đến bệnh viện sau nỗ lực tự sát và các bác sĩ cho biết tính mạng của ông không gặp nguy hiểm.


Công tố viên Mikolaj Przybyl tại cuộc họp báo hôm 9.1 - Ảnh: AFP

Tại cuộc họp báo, ông Przybyl đã nói thẳng thắn về những tổ chức kinh tế tham nhũng trong quân đội và thẳng thừng phủ nhận những cáo giác về việc tổ chức nghe lén trái phép các phóng viên đưa tin về vụ rò rỉ thông tin trong cuộc điều tra tai nạn máy bay.

Các phóng viên tại cuộc họp báo ở thành phố Poznan nói ông Przybyl đã yêu cầu họ rời khỏi phòng để ông nghỉ một lát.

“Chúng tôi nghe một tiếng động lớn và đã quay trở lại phòng, vì nghĩ rằng một chiếc camera đã rơi xuống. Sau đó, chúng tôi thấy công tố viên nằm bất động trong một vũng máu với khẩu súng bên cạnh”, một nhà báo nói với đài truyền hình Ba Lan.

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski nói trong một thông báo rằng ông quan tâm đến vụ việc và đã yêu cầu người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia theo dõi tình hình.

Chiếc máy bay chở phái đoàn của cố Tổng thống Lech Kaczynski đến dự lễ kỷ niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Katyn đã bị rơi vì sương mù ở phía tây nước Nga vào ngày 10.4.2010.

Ông Kaczynski cùng vợ và 94 quan chức cao cấp khác của Ba Lan đã thiệt mạng khi chiếc máy bay cố gắng hạ cánh. Các nhà điều tra quy trách nhiệm tai nạn cho sai lầm của phi công.

Sơn Duân

>> Một tỉnh trưởng ở Argentina bị bắn vào đầu
>> Thứ trưởng Argentina tự sát tại hội nghị thượng đỉnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.