Công tố viên Hàn Quốc đột kích nhà cựu trợ lý tổng thống, bộ trưởng

26/12/2016 12:04 GMT+7

Nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc ngày 26.12 đột kích vào nhà cựu trợ lý tổng thống và Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch để khám xét, phục vụ điều tra vụ bê bối liên quan đến bạn thân tổng thống.

Theo Yonhap, nhóm công tố viên đặc biệt đã khám xét khoảng 10 nơi, trong đó có nhà của ông Kim Ki-choon, cựu chánh văn phòng tổng thống trong thời gian từ năm 2013 tới năm 2015, thu giữ những tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của ông Kim tại Nhà Xanh.
Nhóm điều tra cũng khám xét nhà ông Cho Yoon-sun, Bộ trưởng Văn hoá, thể thao và du lịch. Các công tố viên đặc biệt cũng tịch thu nhiều tài liệu từ trụ sở Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ở Sejong, cách thủ đô Seoul 121 km về phía nam.
Hồi tuần trước, cơ quan công tố Hàn Quốc tuyên bố có thể sẽ phải đột kích để khám xét nhà của Tổng thống Park Geun-hye nhằm thu thập chứng cứ cho cuộc điều tra vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil. Các cuộc khám xét ngày 26.12 nói trên là một phần trong cuộc điều tra này.
Ông Kim bị cho là đã bỏ qua những việc làm sai trái của bà Choi, thậm chí còn bảo vệ lúc bà Choi can thiệp vào công việc của nhà nước, dù bà này không giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ.
Các nguồn tin cho biết cơ quan điều tra cũng đang lục soát nơi ở của một số nhân vật tại Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Ông Kim bị cáo buộc lạm quyền khi đã ra lệnh cho bộ này sa thải 6 quan chức cấp cao. Ba trong số những người nói trên đã rời khỏi bộ. Các nhà quan sát nghi ngờ việc sa thải trên có liên quan đến việc thành lập hai quỹ Mir và K-Sports do bà Choi đứng đầu. Hai quỹ này được cho là đã nhận số tiền đóng góp lớn từ các tập đoàn Hàn Quốc.
Ông Kim tham gia chính trường trong thời gian dài, từng làm việc cho ông Park Chung-hee, người từng giữ chức tổng thống Hàn Quốc suốt 18 năm. Ông là cha của nữ tổng thống đang bị tạm đình chỉ chức vụ Park Geun-hye.
Ông Kim có quan hệ khá chặt chẽ với gia đình bà Park nên dẫn đến những cáo buộc cho rằng ông biết việc bà Choi can thiệp vào công việc của bà Park. Ban đầu ông Kim khẳng định không có quan hệ cá nhân với bà Choi, nhưng sau đó thay đổi lời khai khi một uỷ ban của quốc hội đưa ra những bằng chứng về mối quan hệ đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.