Công trình '2 trong 1' cho người dân miền núi

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/10/2018 21:06 GMT+7

Công trình '2 trong 1' vừa được các nhà tài trợ và chính quyền địa phương bàn giao cho người dân miền núi Đakrông (Quảng Trị) với công năng vừa là trường mầm non vừa là công trình phòng tránh thiên tai…

Ngày 16.10, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và huyện Đakrông (Quảng Trị) tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường mầm non Hải Phúc (thôn 5, xã Hải Phúc, huyện Đakrông).
Đây là công trình có quy mô 2 tầng, 6 phòng học, diện tích sử dụng là 740 m2, tổng mức đầu tư 5 tỉ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung, cho biết cách đây nhiều năm khi đến thăm Hải Phúc ông đã chứng kiến cảnh các giáo viên phải khổ sở chạy lũ và từng hứa sẽ kêu gọi các mạnh thường quân tặng cho xã miền núi này một công trình phòng tránh thiên tai. Hôm nay, trong ngày khánh thành công trình “2 trong 1”, ông Diễn đã xin lỗi bà con vì đã hỗ trợ… muộn hơn dự tính.
Được biết, xã Hải Phúc là khu vực chịu nhiều tác động và bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai gây nên, thường xảy ra mưa lớn, lũ quét gây sạt lở, thiệt hại về nhà cửa tài sản, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Công trình này vừa là trường học, vừa là nơi tránh trú tập trung cho người dân địa phương khi mưa bão.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.