Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc: Đưa nước sạch về cho bà con

20/11/2017 09:48 GMT+7

Hình ảnh những thanh niên tình nguyện ngày đêm đưa nguồn nước về vùng hạn Ninh Thuận để lại ấn tượng đẹp trong người dân và đã được bình chọn là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Đầu năm 2015, sau khi UBND tỉnh Ninh Thuận công bố tình trạng thiên tai do hạn hán, toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp cấp bách giúp người dân vượt qua hạn hán.
Khó khăn lớn nhất ở thời điểm này là có hơn 18.000 người dân vùng tâm hạn đang thiếu nước sinh hoạt. Để kịp thời tiếp sức, Tỉnh đoàn Ninh Thuận phát động cuộc vận động tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn, đảm nhận công việc vận chuyển nước, lắp đặt hệ thống nước sạch, khoan giếng... cho người dân. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên xung kích tình nguyện hướng về các xã miền núi, vùng sâu cùng tiếp sức giúp người dân vượt qua thiên tai.
Hưởng ứng lời kêu gọi, hơn 50 thanh niên tình nguyện khăn gói về khu kinh tế mới đội 4, thôn Nhị Hà 3, xã Nhị Hà, H.Thuận Nam để thực hiện công trình cấp bách, lắp đặt đường ống dẫn nước cho người dân vùng hạn.
Anh Nguyễn Khánh Duy, Ban Thanh niên Tỉnh đoàn Ninh Thuận, trực tiếp chỉ huy công trình, cho biết đội 4, thôn Nhị Hà 3 nằm tách biệt ở phía nam xã Nhị Hà, chưa có hệ thống nước sạch, người dân chủ yếu sử dụng nước giếng để sinh hoạt. Thời điểm này, toàn bộ giếng nước đều khô cạn, người dân chỉ biết thở dài với những khó khăn chồng chất.
“Khi tiếp cận địa bàn, chúng tôi chia ra từng nhóm, người đào đường dẫn, lắp đặt ống nước, người xây bể chứa, bắt hệ thống van, lấp đất... dưới cái nắng rát da. Sau 3 ngày cật lực thi công, đường ống dẫn nước dài 540 m với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng được kết nối với hệ thống nước sạch của Trung tâm nước và vệ sinh môi trường Ninh Thuận, đưa nguồn nước về từng nhà dưới sự vui mừng của người dân địa phương”, anh Duy nhớ lại.
Theo ông Phan Hưng (60 tuổi), người dân đội 4, thôn Nhị Hà 3, cứ đến mùa hạn, người dân phải đi mua từng can nước về uống, nấu ăn; còn tắm giặt thì đến nhà người thân, cách xa hàng cây số. Từ khi có hệ thống nước sạch này, người dân đã vơi đi gánh nặng lo toan thiếu nước sinh hoạt. “Việc làm của các thanh niên tình nguyện, đưa nguồn nước sạch về vùng hạn có ý nghĩa rất thiết thực, giúp người dân chúng tôi ổn định cuộc sống lâu dài”, ông Hưng nói.
Anh Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận, cho biết đây là một trong những công trình thiết thực của đoàn viên, thanh niên Ninh Thuận hướng về người dân vùng tâm hạn.
Theo anh Tuấn, trong 2 năm (2015 - 2016) liên tiếp xảy ra hạn hán, các tổ chức, cá nhân... các cấp Đoàn cơ sở tổ chức vận chuyển trên 13.872 m3 nước, trao tặng 1.310 bình chứa nước các loại (100 lít, 500 lít, 3.000 lít, 5.000 lít) tiếp sức cho người dân vùng hạn; thực hiện 2 công trình thanh niên lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt giúp nhân dân chống hạn tại thôn Nhị Hà 3, xã Nhị Hà, H.Thuận Nam và thôn Nha Húi, xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn; xây dựng 3 hệ thống giếng khoan.
Ngoài ra, còn trao tặng 10 hệ thống máy lọc nước uống phục vụ cho học sinh ở các trường vùng hạn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 2.000 người dân... với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.