Công trình trái phép phá nát khu tránh trú bão Bến Lội

Nguyễn Long
Nguyễn Long
29/01/2021 06:59 GMT+7

Tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của Bến Lội - Bình Châu (H.Xuyên Mộc) do Ban Quản lý cảng cá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý đã mọc lên hàng loạt công trình xây dựng trái phép, “phá nát” cảng cá.

Mặc dù UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ cho Ban quản lý cảng cá xây dựng nhà máy nước đá và 20 ki ốt để kinh doanh vật tư nghề cá, sửa chữa tàu thuyền, nhưng đơn vị này lại để nhiều tổ chức, cá nhân làm hàng loạt công trình trái phép, phá nát quy hoạch.

Không đúng hồ sơ thiết kế ban đầu

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của Bến Lội - Bình Châu (H.Xuyên Mộc) do Ban Quản lý (BQL) cảng cá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý. Ngày 10.3.2020, Sở NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép BQL cảng cá sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các hạng mục tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Ngày 31.3.2020, UBND tỉnh này đã chấp thuận cho xây dựng 1 nhà máy nước đá và 20 ki ốt (5 x 10 m) để kinh doanh vật tư nghề cá, cơ khí sửa chữa tàu thuyền. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện ở khu neo đậu này đã mọc lên hàng loạt công trình xây dựng trái phép, “phá nát” cảng cá. Các công trình xây dựng không đúng với hồ sơ thiết kế ban đầu được duyệt.
Cụ thể, tại khu vực 2, theo hồ sơ được phê duyệt là nhà bảo vệ và cây xanh, nhưng BQL cảng cá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho tư nhân xây dựng các hạng mục như trụ sắt, mái lợp tôn, móng gạch bao quanh với diện tích 80 m2 để kinh doanh dịch vụ giải khát, ăn uống. Tại khu vực 3, theo quy hoạch được duyệt là cửa hàng ngư lưới cụ nhưng tháng 1.2021, BQL cảng cá đã cho tư nhân đầu tư xây dựng 2 ki ốt để hoạt động quán bi da, quán cà phê. Khu vực 4, nơi được quy hoạch làm bãi tập kết hải sản, nhưng cạnh bên đã bị “hô biến” thành quán bi da với diện tích rộng hơn 220 m2. Hay tại khu vực 7, được quy hoạch xây dựng trạm cấp xăng dầu, BQL cảng cá tự ý chuyển công năng, cho tư nhân đầu tư xây dựng kho lạnh với diện tích gần 200 m2…
Ngoài ra, BQL cảng cá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn tự ý cho các tổ chức, cá nhân thi công trái phép, trái quy hoạch hàng loạt công trình nhà ở, quán giải khát ở các khu quy hoạch được duyệt là trạm biến điện, trạm cấp nước, nhà vệ sinh… Chưa dừng lại ở đó, BQL còn cho tư nhân tự xây dựng các hạng mục lấn biển, xây dựng trên mặt ta luy bảo vệ kè. Cụ thể, tại đây có 1 công trình đang xây dựng lấn biển với diện tích hơn 120 m2 để mở quán cà phê…
Công trình trái phép phá nát khu tránh trú bão Bến Lội1

Công trình xây dựng trái phép

Ảnh: Nguyễn Long

“Không thể chấp nhận !”

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc cho biết các công trình đang thi công tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của Bến Lội - Bình Châu là trái phép, không đúng với chủ trương cho phép của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. “Việc BQL cảng cá cho phép người dân, tổ chức tự ý lấn chiếm biển, đào ta luy để đổ móng trụ xây dựng quán cà phê đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta luy bảo vệ kè, có khả năng gây sạt lở, sụt lún sau này, gây nguy hiểm cho tàu bè, mất mỹ quan và làm ảnh hưởng đến tổng thể mặt bằng của dự án. Các hạng mục được xây dựng nhằm mục đích buôn bán nước giải khát, quán bi da, cà phê cũng đã gây mất mỹ quan, không phù hợp với mục đích chung, công năng chính của dự án”, vị lãnh đạo này nói.
Trong khi đó, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết các công trình mà BQL cảng cá cho tư nhân, tổ chức thi công, xây dựng đều là tạm và “không thể chấp nhận được”. “Sở đã chỉ đạo BQL ngừng thi công tất cả các công trình và xử lý những cá nhân vi phạm”, ông Cường cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.