Công ty Nga ra mắt kem ‘Tiểu Obama’

07/05/2016 14:22 GMT+7

Một công ty Nga được cho là đang cố khắc họa thêm mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Mỹ bằng cách tung ra sản phẩm kem ăn mới mang tên “Tiểu Obama”.

Kem “Obamka” theo tiếng Nga (hay Tiểu Obama) được bọc một lớp sôcôla và bao bì que kem có hình ảnh một cậu bé châu Phi đeo bông tai, tươi cười và cầm trên tay que kem, theo Reuters.
Trong một thông cáo, công ty Slavitsa (Nga) cho biết đây là một trong số loạt sản phẩm có những nhân vật trẻ em “vui nhộn”.
“Với hương vị khác biệt và lớp phủ sôcôla bên ngoài, loại kem này tượng trưng cho một chủng tộc chính trên hành tinh của chúng ta”, Slavitsa cho hay.
Theo Slavitsa, hình ảnh cậu bé châu Phi trên bao que kem được thiết kế lấy nguồn cảm hứng từ một công ty thời Liên Xô và sản phẩm này chỉ dành cho trẻ em chứ không liên quan đến chính trị.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng thích ăn kem, nhưng liệu ông sẽ thích que kem "Tiểu Obama"? Reuters
Công ty Slavitsa có trụ sở ở thành phố Krasnoyarsk. Thành phố này trở thành tâm điểm truyền thông hồi tháng rồi sau khi một quán cà phê dành riêng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin mở cửa, chiêu dụ khách đến với hàng loạt bức ảnh của ông Putin.
Quán cà phê này cho in hình khuôn mặt của ông Obama trên các cuộn giấy vệ sinh, tấm thảm hút nước đặt dưới sàn có hình cờ Mỹ.
Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết động thái trên của công ty Nga là hành động phân biệt chủng tộc.
Quan hệ Mỹ-Nga trở nên căng thẳng kể từ khi Crimea bỏ phiếu sáp nhập Nga vào năm 2014 và xung đột giữa phe ly khai được cho là thân Nga và quân đội Ukraine bùng nổ ở miền đông Ukraine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.