Công ty thép hàng đầu Trung Quốc hủy bỏ dự án 5 tỉ USD tại Brazil

03/07/2012 21:55 GMT+7

(TNO) Một công ty thép hàng đầu Trung Quốc đã phải hủy bỏ một dự án xây dựng nhà máy thép trị giá 5 tỉ USD tại Brazil do không chịu nổi chi phí đắt đỏ cùng việc giá thép thế giới giảm mạnh, AFP đưa tin ngày 3.7.

Trung Quốc bỏ dự án nhà máy thép 5 tỉ USD tại Brazil
Tập đoàn thép Vũ Hán (Trung Quốc) “tháo chạy” khỏi một dự án đầu tư trị giá 5 tỉ USD tại Brazil - Ảnh: Reuters

Vào năm 2010, Tập đoàn sắt thép Vũ Hán (Trung Quốc) và Công ty LLX, thành viên Tập đoàn EBX của người giàu nhất Brazil Eike Batista, đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy này tại bang Rio de Janeiro (Brazil).

Căn cứ theo thỏa thuận, Vũ Hán nắm 70% cổ phần nhà máy và đối tác Brazil giữ phần còn lại.

Theo dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, với công suất 5 triệu tấn thép một năm.

Nếu thành công thì dự án này sẽ trở thành dự án đầu tư lớn nhất của Trung Quốc tại quốc gia Nam Mỹ này và cũng là một khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc dành cho một nhà máy ở hải ngoại, theo như phát biểu của tổng thống Brazil lúc ấy là ông Luiz Inacio Lula da Silva.

Tuy nhiên, Tập đoàn Vũ Hán đã quyết định hủy bỏ dự án này sau khi các báo cáo về tính khả thi cho thấy rủi ro thua lỗ là rất cao, AFP trích dẫn nguồn tin giấu tên từ tờ báo 21st Century Business Herald (Trung Quốc) cho biết.

Chi phí triển khai dự án đã tăng mạnh sau khi phát sinh yêu cầu xây đường xe lửa dài 300 km để nối nhà máy với một mỏ sắt địa phương.

Ngoài ra, việc thị trường thép Brazil ảm đạm kết hợp với nhu cầu thế giới sụt giảm đã khiến Vũ Hán gặp khó khăn trong việc xúc tiến dự án.

Hoàng Uy

>> Rò rỉ khí ga ở nhà máy thép Trung Quốc, 3 người chết
>> Eike Batista - tỉ phú muốn giàu nhất thế giới
>> Thị trường thép chao đảo vì hàng Trung Quốc
>> Thị trường thép: Cung sẽ vượt cầu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.