Congo bắt 6 binh lính gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

27/11/2014 08:00 GMT+7

(TNO) 6 binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Congo bị bắt giữ vì phát hiện một số quân phục của quân đội Congo trong hành lý, theo The Guardian.

 

Lực lượng gìn giữ hòa bình ở tỉnh Goma, Congo - Ảnh: Reuters

6 binh sĩ người Ukraine nằm trong lực lượng quân đội gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở Congo bị bắt tại sân bay Goma, bắc Kivu sau khi lực lượng an ninh Congo phát hiện một số quân phục của quân đội Congo trong hành lý họ.

Trong số những quân phục được nhận dạng là đồng phục dành cho nhân viên bảo vệ Tổng thống Congo, The Guardian dẫn lời thống đốc Julien Paluku 26.11. Các quan chức đã kêu gọi một cuộc điều tra từ lực lượng an ninh phối hợp với chính quyền địa phương.

Khoảng 21.000 quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở miền đông Congo từ năm 2003 đến nay nhằm kiểm soát các nhóm nổi dậy tranh giành tài nguyên khoáng sản của khu vực.

Các cuộc xung đột ở Congo là một phần của nạn diệt chủng Rwanda 9.4.1994 khiến 800.000 người Tutsi bị giết hại.

Mộc Di

>> 80 người bị sát hại dã man ở Congo
>> Bộ Y tế tìm hiểu bệnh lạ giống Ebola ở Congo
>> Tai nạn xe lửa ở Congo, 63 người chết
>> Congo thuê rô bốt làm cảnh sát giao thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.