Conor McGregor trở lại lồng bát giác làm dậy sóng làng võ UFC

Giang Lao
Giang Lao
19/01/2020 16:03 GMT+7

Trưa nay (19.1, giờ VN), võ sĩ người Ireland, Conor McGregor chính thức đánh dấu lần trở lại lồng bát giác kể từ tháng 10.2018 khi tham gia sự kiện UFC 246, và lập tức có chiến thắng kinh điển trước đối thủ Donald Cerrone (Mỹ) chỉ sau 40 giây ở hiệp đấu thứ nhất.

Đây là trận đấu đầu tiên của McGregor kể từ sau trận thua tâm phục khẩu phục trước đối thủ Khabib Nurmagomedov (Nga) trong trận đấu đầy tai tiếng diễn ra ngày 6.10.2018 cũng tại Las Vegas, Mỹ.
Sau trận đấu này, McGregor đã rút lui khỏi võ đài và lồng bát giác. Trước đó, võ sĩ UFC này cũng lấn sân đấu quyền anh và có trận đấu “tỉ đô la” với võ sĩ Floyd Mayweather nhưng thua knock-out kỹ thuật.
Tuy vậy, các trận thượng đài dù thua này cũng giúp McGregor kiếm được hàng trăm triệu USD. Vì thế, suốt hơn 1 năm qua McGregor biến mất khỏi võ đài để “tiêu tiền” là chính.
Làng võ thế giới cũng không hy vọng gì võ sĩ này sẽ trở lại võ đài nhất là ở lồng bát giác, nơi làm nên tên tuổi của McGregor.
Thế nhưng gần đây với sự thuyết phục của ông trùm làng võ UFC, Dana White, võ sĩ McGregor đồng ý trở lại với những “giao kèo” nặng đô gồm các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp độc quyền trên các kênh trả tiền sẽ đem lại cho võ sĩ có biệt danh “gã điên” này lên tới hơn 80 triệu USD.

McGregor (trái) từ đầu hiệp 1 đã sớm lấn át Cerrone, trước khi tung các đòn "sát thủ" hạ knock-out đối thủ chỉ sau 40 giây nhập cuộc

Chụp màn hình Daily Mail

Trận đấu với đối thủ Cerrone nằm trong loạt “giao kèo” này, và ngay lập tức với trận trở lại McGregor đã cho thấy mình vẫn là võ sĩ cự phách ở làng võ UFC với chiến thắng knock-out kỹ thuật chỉ sau 40 giây.

McGregor tung đòn hạ Cerrone

Chụp màn hình

Trận thắng này của McGregor cũng là trận thắng đầu tiên kể từ tháng 11.2016, và lập tức làm dậy sóng làng võ UFC. Trong đó, sẽ có thêm nhiều trận đấu có giá trị cao đang lên lịch sắp tới.
Và cũng không loại trừ khả năng McGregor đang gửi lời thách đấu tới võ sĩ quyền anh trứ danh người Philippines, Manny Pacquiao ở sàn đấu quyền anh, hoặc tái đấu với Floyd Mayweather trong những trận đấu rất thu hút người xem toàn cầu.
Và dĩ nhiên, giá trị các trận đấu này nếu diễn ra sẽ đạt mức kỷ lục doanh thu từ vài trăm triệu USD trở lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.