Cột điện kém chất lượng, có thể đổ bất cứ lúc nào

03/06/2017 08:57 GMT+7

Người dân xóm 2 và xóm 5 (xã Liêm Chung, TP.Phủ Lý, Hà Nam) tố cáo tới cơ quan chức năng về việc nhiều cột điện vừa lắp đặt trên địa bàn không đảm bảo chất lượng.

Cuối năm 2016, Công ty CP đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường thi công các cột điện dọc kênh BH-10 (xã Liêm Chung) thuộc dự án Cải tạo đường dây lộ 372, 374, 375 sau Trạm biến áp 110 kV Phủ Lý và xây dựng các xuất tuyến 22 kV sau trạm biến áp 110 kV Châu Sơn do Công ty Điện lực Hà Nam làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, người dân địa phương phát hiện nhiều bất thường trong việc thi công các cột điện nên phản ánh tới cơ quan chức năng.
Anh Đào Văn Trịnh (ngụ tại xóm 2, xã Liêm Chung) cho biết: “Lòng kênh khá sâu, bùn dày khoảng 1 m nhưng họ đào móng cột chỉ sâu khoảng 60 cm, bê tông đổ móng chỉ khoảng 2 khối. Họ cũng không che chắn, để bùn nước tràn lẫn với bê tông”. Cột điện được dựng lên, người dân càng lo lắng khi thấy cột cao đến 20 m, nặng cả tấn, có thể đổ bất cứ lúc nào nên tiếp tục phản ánh đến cơ quan hữu trách.
Ông Hoàng Văn Giám (ngụ tại xóm 2) cho hay: "Ngày 17.5, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã và chủ đầu tư, chúng tôi đã tát nước, vét bùn, dùng cây sắt chọc vào móng cọc thì thấy bê tông vỡ ra chứ không hề chắc chắn". Theo ông Giám, cuối năm 2016, khi người dân hỏi về giấy phép xây dựng, đơn vị thi công thừa nhận công trình chưa được cấp phép. Việc thi công sau đó tạm dừng, đến ngày 10.4 vừa qua mới tiếp tục thi công trở lại sau khi được UBND tỉnh Hà Nam cấp phép.
Ông Kiều Tiến Hạnh, Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam cho biết: “Sau khi kiểm tra, Điện lực Hà Nam xác nhận việc người dân phản ánh không an toàn là đúng. Tại 3 vị trí cột 13.7, 13.8 và 13.9, khi đổ bê tông có bùn và nước tràn vào khiến độ kết dính bê tông không được đảm bảo”. Điện lực Hà Nam đã chỉ đạo đơn vị thi công làm lại để đảm bảo an toàn. Về việc dự án được thi công trước khi có giấy phép, ông Hạnh lý giải do sức ép tiến độ.
Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công đang đổ lại 3 móng cột điện chưa đảm bảo chất lượng. Chân móng được đào sâu và sử dụng lượng bê tông nhiều gấp khoảng 3 lần so với trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.