COVID-19: Brunei cấm công dân, người nước ngoài rời khỏi lãnh thổ vì COVID-19

Khánh An
Khánh An
15/03/2020 23:01 GMT+7

Cơ quan chức năng quyết định cấm công dân, người nước ngoài rời Brunei nhằm kiểm soát tình hình COVID-19 .

Hãng Reuters tối 15.3 đưa tin Brunei cấm công dân và người nước ngoài rời khỏi quốc gia này nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan.
Bộ Y tế Brunei ghi nhận thêm 10 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại nước này lên 50.
Tại Indonesia, Tổng thống Joko Widodo cho biết ông sẽ xét nghiệm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây COVID-19, sau khi một số bộ trưởng đã xét nghiệm vì Bộ trưởng Giao thông Budi Karya Sumadi dương tính với chủng virus này.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Ảnh: AFP

Tổng thống Indonesia cũng đề nghị mọi người làm việc tại nhà và tránh tụ tập đông người. Đến ngày 15.3, Indonesia ghi nhận tổng cộng 117 ca nhiễm và 5 trường hợp tử vong vì COVID-19.
Tại Malaysia, cơ quan chức năng ngày 15.3 ghi nhận thêm 190 ca nhiễm COVID-19, phần lớn liên quan đến một sự kiện tại một thánh đường Hồi giáo với sự tham dự của 16.000 người từ một số nước.
Theo Bộ Y tế, các ca mới nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại nước này lên 428 – con số cao nhất trong số các nước Đông Nam Á.

Đo thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Malaysia

Ảnh: AFP

Tổng cộng có 243 trường hợp liên quan đến sự kiện tại thánh đường, trong đó có 9 trường hợp nguy kịch đang chăm sóc đặc biệt. Theo Bộ Y tế, tất cả những người tham dự và người tiếp xúc gần với họ sẽ phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày.
Khoảng 14.500 người Malaysia và 1.500 người nước ngoài đã dự sự kiện tại thánh đường gần Kuala Lumpur từ ngày 27.2-1.3. Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho biết Malaysia đang đối diện với “làn sóng thứ 2” của COVID-19, đồng thời cảnh báo dịch bệnh sẽ tác động đến nền kinh tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.