Covid-19 bùng mạnh, Singapore học cách 'sống chung với lũ'

14/05/2021 16:00 GMT+7

Giới lãnh đạo của Singapore cảnh báo Covid -19 có thể trở thành "căn bệnh nan y” mà các nước sẽ phải học cách sống chung.

Lời cảnh báo được đưa ra hôm 11.5 trong bối cảnh số ca Covid-19 tại Singapore tăng mạnh trong vài tuần qua sau nhiều tháng nước này không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào. Cụ thể, Singapore có 11 cụm dịch mới với nhiều chủng biến thể nguy hiểm khác nhau, gồm chủng B.1.617 ở Ấn Độ.
Số ca mắc Covid-19 trong nước là 78 trường hợp trong tháng 5 so với 55 trường hợp trong tháng 4 và chỉ 9 trường hợp trong tháng 3. Vì thế, trong những ngày gần đây, Singapore đã thắt chặt kiểm soát biên giới, kéo dài thời gian cách ly đối với hầu hết khách du lịch nội địa từ 14 ngày đến 21 ngày.

Một người đạp xe tại vịnh Marina, Singapore

AFP

Tuy nhiên, nhà chức trách cho rằng Singapore không thể áp dụng các biện pháp đóng cửa biên giới chặt chẽ như các cường quốc như Trung Quốc và Úc vì Singapore chỉ là một nền kinh tế nhỏ và mở. Hay nói cách khác, họ có thể đóng cửa biên giới trong một thời gian ngắn nữa nhưng tình trạng này không thể tiếp tục kéo dài hơn.
“Chúng tôi chỉ là một chấm đỏ nhỏ. Thương mại và du lịch chính là “mạch máu” của chúng tôi. Đây không chỉ là những thứ để chúng tôi tự hào khoe khoang mà chúng còn là “nguồn sống” của đất nước”, tờ South China Morning Post dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Lawrence Wong, đồng Chủ tịch tổ chuyên trách Covid-19 của chính phủ.

Học cách "sống chung với lũ"

Ông Wong nói: “Chúng tôi không biết cơn đại dịch này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào nhưng chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho một con đường dài phía trước, về một viễn cảnh rằng con virus này sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ trở thành một “căn bệnh nan y” và chúng ta phải học cách “sống chung với lũ””.
Chính quyền Singapore vẫn tiếp tục thắt chặt một số biện pháp ngăn chặn sự lây lan Covid-19 cho đến cuối tháng 5, bao gồm hạn chế tập trung quá 5 người, đóng cửa các khu vực có nguy cơ lây lan virus cao như phòng tập thể dục.
Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong thông báo trước quốc hội vào ngày 9.5 rằng khoảng 1,8 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19, trong đó 1,2 triệu người (1/5 dân số) đã được tiêm chủng đầy đủ.
Chương trình tiêm chủng của Singapore chỉ dành cho những người trên 45 tuổi, nhưng ông Gan cho biết bắt đầu từ cuối tháng 5, chương trình này sẽ được mở rộng dần cho những công dân trẻ tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.