CPI tháng 8 bật tăng 0,63%

24/08/2012 14:50 GMT+7

(TNO) Hôm nay 24.8, theo số liệu công bố của Tổng cục thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8.2012 đã bật tăng mạnh trở lại với mức tăng 0,63% so với tháng 7.2012.

Tính từ đầu năm đến nay, CPI cả nước tăng 2,86% và tăng tổng cộng 5,04% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau hai tháng giảm phát liên tiếp, chỉ số CPI tăng 0,63% lần này được xem là cao nhất trong 6 tháng gần đây.

Trong rổ hàng hóa tính CPI, nhóm hàng ăn - dịch vụ ăn uống giảm 0,18% và bưu chính viễn thông giảm 0,01%.

Các nhóm hàng hóa còn lại đều tăng từ 0,24 - 5,44%. Trong đó, không có gì ngạc nhiên khi nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng cao nhất 5,44%.

Đây là lĩnh vực mà Bộ Y tế cùng nhiều tỉnh thành vừa điều chỉnh danh mục tăng giá viện phí và dịch vụ khám chữa bệnh y tế từ đầu tháng 8.2012.

Mặc dù tăng so với tháng trước nhưng CPI so với cùng kỳ năm ngoái vẫn giảm và được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong các tháng tiếp theo do mặt bằng giá cuối năm ngoái được thiết lập ở mức cao nên tính chung CPI bình quân cả năm 2012 so với 2011 sẽ giảm dần từ mức 10,41% trong tháng 8 về mức 1 con số, đúng với định hướng của chính sách.

Nhà ở và vật liệu xây dựng xếp thứ hai với mức tăng 2,03%. Trong khi đó, ở lĩnh vực giao thông, giá cả tăng 1,07% sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng lại trong thời gian gần đây.

Trong tháng 8, chỉ số giá vàng tăng 0,41% trong khi giá chỉ số giá USD giảm 0,15%.

T.Trung

>> Tháng thứ hai liên tiếp, CPI cả nước giảm phát
>> CPI tháng 5 tăng 0,18%
>> Quốc hội quyết nghị CPI năm 2012 tăng dưới 10%
>> Phấn đấu kiểm soát CPI năm 2012 ở mức 9%
>> CPI tháng 7 tăng thấp nhất trong hơn 1 năm qua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.